BLV Quang Huy: “Hàng thủ của ĐTVN còn chưa tốt, dứt điểm cần phải lạnh lùng hơn”

Thầy trò HLV Park Hang-seo xuất sắc đánh bại Philippines 2-1 ngay tại sân Panaad, song vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục trước thềm trận lượt về.

Bất chấp chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo chưa hài lòng 100%. Ông nói trong buổi họp báo: “Tôi cảm ơn cầu thủ vì chiến đấu hết mình. Thế nhưng, họ cần tập trung hơn để làm tốt nhiệm vụ ở trận lượt về”.

Bình luận viên (BLV) Quang Huy chỉ ra những mặt còn hạn chế của tuyển Việt Nam: “2-1 là tỷ số rất tuyệt vời khi thi đấu trên sân khách, qua đó tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế lớn. Nhưng như lời ông Park, các cầu thủ cần tiếp tục cải thiện để vững vàng ở hành trình chinh phục ngôi vương”.

HLV Park Hang-seo gọi chiến thắng của tuyển Việt Nam chưa hoàn hảo. Ảnh: Thuận Thắng.

Anh chỉ ra điểm chưa tốt: “Hàng thủ của tuyển Việt Nam chưa thật sự tập trung. Cuối hiệp một, chúng ta nhận bàn thua vì khoảnh khắc mất tập trung. Sang hiệp hai, Văn Hậu bỏ vị trí và suýt chút nữa giúp Philippines có bàn gỡ hòa 2-2. Ngoài ra, khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ tấn công chưa tốt. Điển hình như pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Đức Chinh và Công Phượng”.

BLV Quang Huy tiếp lời: “Khi chơi ở trận đấu lớn, hạn chế mắc sai lầm ở phòng ngự và tận dụng tối đa cơ hội là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, mặt hạn chế của tuyển Việt Nam ở trận Philippines rất nhỏ so với hàng loạt điểm tích cực. Điều mà chúng ta hy vọng là thầy trò HLV Park tiếp tục rút kinh nghiệm để xuất sắc hơn nữa”.

Với việc giành chiến thắng 2-1, thầy trò HLV Park giữ lợi thế lớn trước thềm trận lượt về. Chỉ cần giành kết quả hòa, hoặc thua với tỷ số 0-1, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Hướng đến trận đấu diễn ra ở Mỹ Đình hôm 6/12, BLV Quang Huy cảnh báo thầy Park và các học trò.

Bài học 4 năm về trước của tuyển Việt Nam vẫn còn đó. Chúng ta tự tin khi thắng tuyển Malaysia 2-1 ở Bukit Jalil, song lại nhận thất bại cay đắng 2-4 ngay tại Mỹ Đình. Thầy Park và các học trò đang nắm ưu thế lớn, nhưng không vì thế mà đánh mất sự tập trung”, BLV Quang Huy bày tỏ.

Công Phượng bỏ lỡ đáng tiếc ở cự ly chỉ hơn 4 m. Ảnh: Thuận Thắng.

Anh tin tưởng: “Tuyển Việt Nam vẫn duy trì phong độ rất tốt ở AFF Cup 2018, mà đặc biệt là khả năng phòng thủ. So với thế hệ 4 năm trước, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park mang đến sự yên tâm rất lớn cho cổ động viên. Tôi tin rằng toàn đội sẽ tập trung tối đa và giải quyết xong Philippines để hướng đến trận chung kết”.

Theo quan điểm của BLV Quang Huy, thầy Park đang gặp cơn đau đầu dễ chịu khi nắm trong tay một loạt phương án chất lượng. Không loại trừ khả năng ở trận bán kết lượt về, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho Philippines như cách ông vừa để Công Phượng, Văn Quyết và Xuân Trường dự bị.

Lịch thi đấu và kết quả ở vòng bán kết. Đồ họa: Minh Phúc.

Bài liên quan