BLV Quang Huy nhận định: “Việt Nam chơi theo cửa dưới cũng không có gì xấu hổ”

BLV Quang Huy có những phân tích cá nhân về trận đánh lớn tới đây của Những ngôi sao Vàng.

Vào lúc 18h30 tối nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết AFF Suzuki Cup 2018. Đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt phải hành quân đến Bacolod đối đầu chủ nhà Philippines. Đây hứa hẹn là trận cầu đáng chờ đợi giữa 2 đội tuyển Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên BXH FIFA và đều chưa từng nếm trải thất bại từ đầu giải.

Trước thềm trận đấu quan trọng, BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra những nhận định của mình: “Đá với Philippines tại Bacolod, nếu Việt Nam chơi theo kiểu cửa dưới cũng không có gì phải xấu hổ cả. Bởi vì Philippines là đội bóng tổ chức rất tốt, thể lực dồi dào, mang phong cách Châu Âu với tính kỷ luật cao. Ông Eriksson cũng biết khơi dậy sức mạnh trong từng cầu thủ.

BLV Quang Huy phân tích.

Việt Nam có thể sẽ phải sử dụng một tiền vệ phòng ngự đích thực ở giữa sân. Có thể là Đỗ Hùng Dũng, Đức Huy hoặc Huy Hùng bắt cặp cùng Quang Hải chẳng hạn. Cách bố trí này sẽ giúp khả năng tranh chấp tuyến giữa tốt.

Trung tuyến là nơi Philippines có những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Châu Âu. Họ rất khỏe, thông minh nên mình cần khóa chặt. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng phải tìm cách phản công. Tôi có cảm giác trận đấu tới sẽ có tỷ số 0-0. Hòa không bàn thắng là tốt rồi và tôi mong muốn đội tuyển sẽ có chiến thắng ở trận lượt về tại Mỹ Đình.

 

Bài liên quan