BLV Quang Huy: ‘Trọng tài đã sai! Ronaldo đã ăn vạ ở bàn đầu tiên, bàn thứ 2 việt vị, Tây Ban Nha đã phải chịu oan

BLV Quang Huy đã lên tiếng về những tình huống tranh cãi trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào đêm qua.

Ngay ở phút thứ 4, Bồ Đào Nha đã được hưởng quả phạt 11 m. Ở tình huống này, Cristiano Ronaldo đi bóng, ngã xuống sân rất nhanh sau tình huống va chạm với người đồng đội Nacho ở Real Madrid. Trao đổi nhanh cùng Zing.vn, BLV Quang Huy nhận định Tây Ban Nha đã bị quả penalty oan.

“Tình huống này Nacho quá chần chừ trong việc theo kèm Ronaldo. Dù vậy, đó là tình huống là CR7 ngã xuống đầy tinh quái, dù tác động từ đối thủ chưa đủ mạnh. Tôi nghĩ trọng tài đã sai khi thổi phạt 11 m”, BLV Quang Huy khẳng định.

Sau bàn thắng, tuyển Bồ Đào Nha dễ đá hơn rất nhiều khi có thêm thời cơ để phòng ngự, phản công. Nếu sắc sảo hơn ở khâu dứt điểm, Bồ Đào Nha có thể nâng đôi cách biệt.

Tình huống gay tranh cãi đêm qua

Sau bàn gỡ hòa, Tây Ban Nha nắm giữ hoàn toàn thế trận, khiến đối thủ phải dồn đội hình sâu về sân nhà. Dù vậy, thầy trò HLV Fernando Hierro không thể tạo ra cơ hội rõ ràng. Khi tất cả cùng nghĩ về kết quả hòa 1-1 sau hiệp đầu, bất ngờ khoảnh khắc chói sáng đã đến.

Phút cuối, Bồ Đào Nha phản công chớp nhoáng, đưa bóng sang phần sân đối phương. Sau vài nhịp chuyền, bóng đến chân Ronaldo. Bên ngoài vòng cấm, siêu sao 32 tuổi sút khá mạnh, khiến thủ thành David De Gea mắc lỗi, và vào lưới nhặt bóng.

Ronaldo mất tích gần như cả hiệp, nhưng bùng nổ ở thời điểm quan trọng, đó là sự khác biệt: ‘Bàn thứ 2 của Ronaldo, trọng tài có thể bắt việc vị được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cậu ta đã tỏa sáng, và chứng tỏ được đẳng cấp của mình’, BLV Quang Huy nói.

Hiệp một kết thúc, Bồ Đào Nha tạm dẫn 2-1. Nhận định về cục diện hiệp hai, BLV Quang Huy tin rằng Tây Ban Nha sẽ đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ. 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Và cuối cùng vẫn là Ronaldo rực sáng gỡ hòa cho Bồ Đào Nha ở những phút cuối với pha đá phạt đẳng cấp

Bài liên quan