Brazil nhận hung tin: Thêm một trụ cột dính chấn thương, chính thức mất World Cup

Hậu vệ phải Dani Alves sẽ vắng mặt tại World Cup 2018 vì chấn thương. Đây là thông tin được Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận vào đêm 11/5.

Những bác sĩ của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Brazil đã tới Paris để xem xét tình trạng chấn thương đầu gối mà Alves gặp phải trận chung kết cúp quốc gia Pháp giữa PSG và Les Herbiers (PSG thắng 2-0).

Sau 4 tiếng thảo luận cùng với những bác sĩ của PSG, Rodrigo Lasmar, bác sĩ chính của Selecao thừa nhận hậu vệ phải đang chơi cho PSG sẽ không thể kịp bình phục để tham dự World Cup 2018.

Dani Alves sẽ vắng mặt tại World Cup 2018 vì chấn thương

“Qua những đánh giá về khả năng hồi phục, chúng tôi khẳng định Dani Alves sẽ không thể có mặt trong những trận giao hữu sắp tới và cả vòng chung kết World Cup”. Alves dính chấn thương kép ở đầu gối phải. Anh vừa bị bong gân, vừa bị tổn thương dây chằng. Những bác sĩ của ĐT Brazil khẳng định Alves sẽ phải phẫu thuật và cần ít nhất là 6 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Thứ hai tới (14/5), HLV trưởng ĐT Brazil, Tite sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2018. Ông sẽ không có hậu vệ phải số một, người đóng vai trò quan trọng trong hệ thống mà ông dày công xây dựng. Alves là cầu thủ phòng ngự thứ hai dính chấn thương nặng đến mức không thể góp mặt tại World Cup 2018. Người đầu tiên là Filipe Luis, hậu vệ trái thuộc biên chế Atletico Madrid đã bị gãy chân hồi tháng ba.

Sẽ là mất mát lớn cho Brazil bởi Alves dù cao tuổi nhưng vẫn là hậu vệ phải số 1 của Selecao

Báo chí Brazil ngay lập tức liệt kê ra ba ứng viên thay thế vị trí của Alves tại đội hình chính Selecao mùa hè này. Đó là Danilo đang khoác áo Man City, Rafinha của Bayern Munich và Fagner của Corinthians. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng không ai trong số này có thể thay thế được tầm ảnh hưởng của cựu hậu vệ Barcelona.

Daniel Alves đã cùng ĐT Brazil tham dự 2 kỳ World Cup 2010 và 2014. Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm của ĐT Brazil trong lần triệu tập gần nhất với 107 lần khoác áo màu vàng xanh. Alves đã đeo băng đội trưởng ĐT Brazil trong 2 trận giao hữu gần đây gặp ĐT Anh và Đức.

Bài liên quan