Buffon xác nhận trở lại tuyển Italy, gặp Argentina và ĐT Anh

Thủ môn Buffon sẽ khoác áo Italy trong 2 trận giao hữu sắp tới. Trước đó, anh tuyên bố giải nghệ sau khi đội tuyển xứ sở mỳ ống không vượt qua vòng loại World Cup 2018.

Tôi thấy phải có trách nhiệm trong quá trình chuyển giao thế hệ ở đội tuyển quốc gia. Có 2 trận đấu giao hữu quan trọng. Tôi nghĩ về kỳ nghỉ cùng gia đình, nhưng đội tuyển cần, nên tôi phải trả lời sẵn sàng”, thủ môn Buffon chia sẻ trên kênh Italia 1.

Thủ môn Buffon khóc sau trận play-off gặp Thụy Điển do ĐT Italy không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018.

Tháng 11/2017, sau khi Italy thất bại trước Thụy Điển trong cuộc chiến tranh vé dự vòng chung kết 2018 diễn ra ở Nga, thủ môn Buffon cùng nhiều lão tướng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Đây cũng là lần đầu Azzurri vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1958.

Tuy nhiên, người gác đền 40 tuổi đã xác nhận về việc trở lại đội tuyển xứ sở mỳ ống. “Tôi quyết định điều này vì sự trung thành và trách nhiệm, không phải vì tương lai của bản thân. Những cầu thủ có kinh nghiệm sẽ giúp ích trong trận gặp Argentina và Anh”, thủ môn đang khoác áo câu lạc bộ Juventus khẳng định.

Trong khi, huấn luyện viên tạm quyền của ĐT Italy là Di Biagio tiết lộ: “Tôi đã nói chuyện với Buffon, bởi thực sự không công bằng đối với Buffon khi trận cuối cùng gặp Thụy Điển. Cậu ấy nên chơi thêm 2 hay 3 trận. Buffon sẽ có mặt ở 2 trận giao hữu sắp tới. Tôi cũng nói chuyện với những cầu thủ khác. Tuy nhiên, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi từ chối, chỉ có Giorgio Chiellini đồng ý trở lại“.

Gianluigi Buffon có 175 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và dự 5 kỳ World Cup. Anh góp công lớn trong hành trình nâng cao cúp vàng thế giới của Azzurri tại World Cup 2006.

Vào tháng 3 tới, Italy sẽ đá giao hữu với đội tuyển Argentina ở thành phố Manchester (ngày 23/3), sau đó 4 ngày sẽ đến Wembley ở London để thi đấu với chủ nhà Anh.

Bài liên quan