BXH FIFA tháng 7/2017: Việt Nam đứng thứ 3 khu vực, Đức chiếm ngôi đầu của Brazil

Chức vô địch Confed Cup 2017 giúp người Đức lần đầu tiên trở lại ngôi đầu BXH FIFA sau 2 năm, đẩy Brazil xuống vị trí thứ 2.

Với đội hình trẻ trung, người Đức đoạt được Confed Cup 2017 là một bất ngờ. Chính thành công ngoài mong đợi này giúp Cỗ xe tăng vụt lên 2 bậc và trở lại ngôi đầu BXH FIFA sau 2 năm. Chính điều này đẩy lần lượt Brazil và Argentina xuống 1 bậc, qua đó an vị trong Top 3.

ĐT Anh đứng yên ở vị trí thứ 13. Trong khi việc lọt vào tới bán kết Confed Cup đẩy Bồ Đào Nha lên vị trí thứ 4. Trong Top 10 còn có Thụy Sĩ, Ba Lan, Chile, Colombia, Pháp và Bỉ.

Top 10 BXH FIFA

Ba Lan cũng có được vị trí cao nhất trong lịch sử khi tăng 4 bậc lên thứ 6 thế giới. Robert Lewandowski và các đồng đội vừa có màn trình diễn chói sáng tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, Thụy Điển mới là đội gia tăng đáng kể nhất vị trí của mình khi nhảy 16 bậc lên thứ 18 thế giới. Trong khi đó Xứ Wales lại tụt tới 7 bậc và cam chịu ở vị trí thứ 20. Bắc Ireland dù không lọt Top 20 nhưng cũng có được thứ hạng tốt nhất trong lịch sử của mình ở vị trí 22, hơn Hà Lan tới 10 bậc.

Ở khu vực châu Á, Iran là đội gây bất ngờ nhất khi vụt lên 7 bậc và giữ vị trí 23 thế giới, đồng thời cũng là cao nhất ở châu lục. Đứng thứ 2 châu Á là Australia khi cũng tăng 3 bậc và giữ vị trí thứ 45. Lần lượt những quốc gia phía sau là Nhật Bản (46), Hàn Quốc (51), Saudi Arabia (61)…

Việt Nam dù giảm thứ hạng nhưng vẫn đứng thứ 3 khu vực

Tại Đông Nam Á, do Thái Lan bị giảm 4 bậc xuống thứ 131 thế giới nên ngôi đầu khu vực đã thuộc về Phillipines. Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á khi bị giảm 2 bậc và giờ đang giữ vị trí 133 thế giới. Các quốc gia còn lại trong khu vực như Malaysia (167), Singaporer (169), Lào (171) đều giữ những vị trí rất khiêm tốn.

Bài liên quan