Các ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu ra sao ở tuổi 33: Tất cả cúi mình trước “ông già” Ronaldo

Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn đang cạnh tranh QBV và tỏa sáng ở Serie A. Trong khi ngày xưa, lúc bằng tuổi anh bây giờ, nhiều huyền thoại đã lùi vào bóng tối.

 

 

1. Zinedine Zidane – Real Madrid

Năm 33 tuổi, Zidane đang chơi mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ hiển hách của mình. Đến cuối mùa giải năm đó (2005-06), huyền thoại người Pháp vẫn ghi được đến 9 bàn thắng, chỉ kém Robinho (12) và Ronaldo (15) trong danh sách Vua phá lưới nội bộ của Los Blancos.

Còn khả năng kiến tạo và dẫn dắt đồng đội, thì đã được Zidane thể hiện quá tuyệt vời trong vai trò linh hồn đưa ĐT Pháp lọt vào Chung kết World Cup 2006.

Dẫu vậy, sau đó, tiền vệ xuất chúng này cũng cảm thấy quá mệt mỏi và quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá.

2. Kaka – Orlando City

Khi bước sang tuổi 33 vào năm 2015, “Thiên thần” Ricardo Kaka đã ở rất xa ngày đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Khi ấy, anh đã (một lần nữa) rời AC Milan, sang khoác áo Orlando City ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) được một năm.

Thực ra, sự nghiệp của Kaka đã lụi tàn từ giai đoạn 2009-2013, khi anh chìm nghỉm ở Real Madrid với những chấn thương liên tiếp và trong những áp lực khổng lồ.

3. Beckham – LA Galaxy

Ở tuổi 33 vào năm 2008, David Beckham đã bước sang hành trình đi “truyền giáo bóng đá” ở MLS, trong màu áo LA Galaxy được một năm.

Dẫu vậy, sau đó, tiền vệ tài hoa người Anh còn hai lần trở lại châu Âu chơi cho AC Milan và Paris Saint Germain. Dù đã sa sút rất nhiều, nhưng Beckham vẫn kịp “bỏ túi” thêm một chức vô địch Ligue 1 trước khi giải nghệ vào năm 2013, khi đã 38 tuổi.

4. Maradona – Sevilla

Ở tuổi 33 vào năm 1993, Diego Maradona đang thi đấu cho… Sevilla. Đó là một giai đoạn mà rất ít người biết về “Cậu bé Vàng” của bóng đá thế giới.

Cụ thể, sau 7 năm chơi cho Napoli, Maradona đã gia nhập đội chủ sân Ramón Sánchez Pizjuán vào năm 1992. Ông khoác áo Sevilla vỏn vẹn một mùa, thi đấu 26 trận, ghi 5 bàn ở La Liga trước khi hồi hương chơi cho Newell’s Old Boys.

5. Pele – Santos

Năm 1973, khi 33 tuổi, “Vua bóng đá” đang chơi những mùa giải cuối cùng cho đội bóng quê hương Santos. Ông cũng đã giã từ màu áo ĐTQG Brazil được hai năm sau khi giành chức vô địch World Cup lần thứ 3.

Đến năm 1975, Pele chuyển sang chơi cho New York Cosmos ở Mỹ thêm hai mùa giải trước khi chính thức giải nghệ.

6. “Ronaldo béo” – Corinthians

Bước sang tuổi 33 vào năm 2009, Ronaldo đã ở rất sâu bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Khi ấy, anh vừa trở về quê nhà Brazil sau 15 năm chinh chiến ở châu Âu vì… không được AC Milan ký tiếp hợp đồng.

Năm đó, “Người ngoài hành tinh” ký hợp đồng với Corinthians với tư cách cầu thủ tự do. Anh khoác áo CLB này tổng 31 trận ở ĐTQG, ghi 18 bàn, giành thêm 2 danh hiệu quốc nội trước khi giải nghệ vào năm 2011.

7. Raul Gonzalez – Schalke 04

Năm 2010, Raul bị Real Madrid đẩy sang Schalke để dọn chỗ cho chính Cristiano Ronaldo tỏa sáng.

Tuy vậy, với đẳng cấp rất cao của mình, “Chúa nhẫn” vẫn đủ sức làm mưa làm gió ở Bundeslia và cả Champions League ở mùa giải năm đó dù đã 33 tuổi.

Raul sau cùng khoác áo Schalke hai năm, chơi tổng 66 trận ở giải VĐ Đức và ghi 28 bàn trước khi sang Trung Đông rồi Mỹ “dưỡng già”.

8. Michael Ballack – Chelsea

Bước sang tuổi 33 vào năm 2009, Michael Ballack vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Chelsea. Anh góp công rất lớn vào các vô địch FA Cup 2008-09, 2009-10 và vô địch Premier League 2009-10 của The Blues.

9. Gabriel Batistuta – AS Roma

Tuy vậy, ở mùa giải tiếp đó (2001-02), “Vua Sư tử” bắt đầu sa sút khi chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn trên mọi mặt trận, lép vế hoàn toàn trước tầm ảnh hưởng của Vicenzo Montella và Francesco Totti, và rồi bật bãi sang Inter Milan.

Không lâu sau đó, Batistuta chuyển sang chơi cho Al-Arabi ở Qatar, rồi giải nghệ vào năm 2005.

10. Ronaldinho – Atlético Mineiro

Năm 33 tuổi, “phù thủy sân cỏ” Ronaldinho đang khoác áo Atletico Mineiro và giành được đỉnh cao chói lọi cuối cùng trong sự nghiệp của mình là Copa Libertadores 2013.

Anh được xem là linh hồn của Alvinegro trong hành trình lên ngôi châu Mỹ năm đó, với những bàn thắng tuyệt đẹp và những pha nhảy múa trên sân – thứ tưởng đã mất đi sau quãng thời gian sa sút thảm hại từ sau khi rời Barcelona.

Tuy vậy, đó cũng là dấu ấn cuối cùng của Ronaldinho. Sau đó, anh chuyển sang chơi cho Querétaro ở giải VĐ Mexico, rồi quay về Brazil khoác áo Fluminese nhưng không thành công thêm lần nào nữa. Sau cùng, Ronaldinho giải nghệ vào năm 2015 ở tuổi 35.

 

Bài liên quan