Cận cảnh SVĐ đạt chuẩn Ngoại hạng, nơi U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại giải đấu giao hữu M150

Tại giải đấu giao hữu M150, U23 Việt Nam và các đối thủ sẽ được thi đấu trên một sân vận động hiện đại bậc nhất của Thái Lan.

I-Mobile Stadium là sân nhà của CLB Buriram United, nhà vô địch Thái Lan vào những năm 2011, 2013 và 2015

Trước đây, I-Mobile Stadium chỉ có sức chứa 24,000 người. Năm 2014, BLĐ đội bóng Buriram United đã quyết định nâng cấp sức chứa khán đài lên thành 32,600 chỗ ngồi.

Sân I-Mobile trước đây được biết đến với cái tên Thunder Castle. Mặc dù đã đổi tên tuy nhiên BLĐ vẫn biết cách chiều lòng NHM khi giữ lại biển tên cũ của sân.

Cổng chính của sân I-Mobile được thiết kế dựa trên hình tượng của những ngôi đền cổ tại Thái Lan.

Hàng ghế dành cho BHL và các cầu thủ đẹp và hiện đại chẳng kém gì các sân vận động tại giải Ngoại hạng Anh.

Phòng thay đồ của đội bóng được thiết kế siêu đẹp.

Các thiết bị Y tế hiện đại phục vụ cho việc hồi phục thể lực của các cầu thủ

Các thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của HLV cũng được trang bị đầy đủ.

Những công đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho giải giao hữu tranh cúp M150 2017 sắp được hoàn tất.

Mặt cỏ chất lượng quốc tế được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Bài liên quan