Cập nhật thông tin về ĐT U22 Việt Nam tại Hàn Quốc

Việc bị delay quá lâu khiến các cầu thủ U22 Việt Nam không có được thể lực tốt nhất khi có mặt tại Hàn Quốc và ảnh hưởng khá nhiều tới lịch tập của thầy trò Hữu Thắng.

Trước khi sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, U22 Việt Nam đã phải ngồi chờ ở sân bay tới 2 tiếng đồng hồ do chuyến bay bị delay bởi thời tiết xấu.

Sau gần 4 tiếng trên máy bay, U22 Việt Nam đã có mặt tại Incheon (Hàn Quốc) lúc 9h (giờ địa phương). Tại đây, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã được phía LĐBĐ Hàn Quốc tiếp đón rất chu đáo và nhanh chóng làm xong thủ tục nhập cảnh.

Do chuyến bay bị delay tận 2 tiếng đồng hồ trước đó cùng việc thay đổi thời tiết, múi giờ khi tới Hàn Quốc, khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam tỏ ra mệt nhoài. Nhận thấy điều đó, HLV trưởng U22 Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng đã cho các cầu thủ chỉ tập nhẹ. Thả lỏng thay vì tập nặng ngay như dự kiến ban đầu.

U22 Việt Nam tập nhẹ trên đất Hàn Quốc.

Theo dự kiến, trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với Mokpo City FC ngày 3/8. Tới ngày 9/8, đoàn quân HLV Hữu Thắng so tài với Busan FC. Sau đó, 11/8 toàn đội sẽ quay trở lại Malaysia tham dự SEA Games 29.

HLV Hữu Thắng sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 29. Đồng nghĩa U22 Việt Nam sẽ loại thêm 4 cầu thủ trong danh sách 24 cầu thủ đi Hàn Quốc. Trước đó, Bùi Tiến Dụng, Đức Huy và Nguyễn Anh Tài là 3 cầu thủ bị loại ở Việt Nam vào chiều 30/7.

Mới đây, BTC môn bóng đá nam SEA Games 29 đã thay đổi lịch thi đấu trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam, thuộc bảng B môn bóng đá nam. Theo đó, U22 Việt Nam thi đấu trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Thái Lan, thay vì gặp Philippines như lịch ban đầu.

Bảng B nơi có sự hiện diện của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thi đấu trên 2 sân là Seleyang và Shah Alam. Ngoài ra, hai ứng cử viên ở bảng đấu này là Indonesia và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ngay lượt đầu tiên vào ngày 15 tháng 8.

Bài liên quan