Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U22 Hàn Quốc là ai?

Không phải Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh là người chơi hay nhất trận đấu U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Công Phượng.

Lần thứ 3 liên tiếp ở vòng loại U23 châu Á 2018, tiền đạo Công Phượng được HLV Hữu Thắng bố trí đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Chiều tối 23/07 khi U22 Việt Nam đối đầu với 22 Hàn Quốc, Công Phượng và Đức Chinh được xếp đá cao nhất.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam là Tuấn Anh – Xuân Trường. Cả hai đã chơi tương đối tròn vai ở trận đấu gặp đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục U22 Hàn Quốc.

Màn so găng giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Khắp các khán đài của sân Thống Nhất đã không còn một chỗ ngồi.

Sai lầm khó hiểu của thủ môn Tiến Dũng trong hiệp một khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua.

Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam là cực kỳ tốt. Họ sẵn sàng chơi đôi công và ăn miếng trả miếng với đội bóng trẻ xứ Kim Chi.

Bên ngoài đường biên HLV Hữu Thắng hài lòng về những gì các học trò thể hiện.

Phút 33, từ pha đi bóng khá kỹ thuật bên phía hành lang cánh trái, Công Phượng xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho U22 Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi có bàn thắng san bằng cách biệt của tiền đạo Công Phượng.

Khán đài sân Thống Nhất như nổ tung sau bàn thắng của tiền đạo số 10 bên phía U22 Việt Nam.

Tuy nhiên kinh nghiệm non nớt của U22 Việt Nam khiến chúng ta nhận bàn thua, trung vệ Tiến Dũng phải rời sân vì chấn thương. Chỉ có 10 người trên sân U22 Hàn Quốc 1 lần nữa đánh bại thủ môn Tiến Dũng nâng tỉ số lên 2-1.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Hàn Quốc khi lần thứ hai họ vượt qua các học trò HLV Hữu Thắng.

Bước sang hiệp 2 khi HLV Hữu Thắng lần lượt rút Tuấn Anh – Xuân Trường rời sân vì những lý do khác nhau, tuy nhiên Công Phượng vẫn chiến đấu n Bước sang hiệp 2 khi HLV Hữu Thắng lần lượt rút Tuấn Anh – Xuân Trường rời sân vì những lý do khác nhau, tuy nhiên Công Phượng vẫn chiến đấu như 1 chiến binh như 1 chiến binh.

Phượng liên tục khiến hàng thủ U22 Hàn Quốc đặt trong tình tràng báo động ở nhiều tình huống xử lý bóng.

Hàng thủ của U22 Hàn Quốc không phong tỏa được công phượng khiến ban huấn luyện nổi nóng, trọng tài đã phải nhắc nhở với thuyền trưởng U22 Hàn Quốc.

Sau một pha phối hợp khá đẹp mắt của Công Phượng – Văn Toàn, bóng được chuyền cho Tuấn Tài đáng tiếc cậu em họ của Văn Quyến lại dứt điểm thiếu chính xác, đánh mất cơ hội mười mươi cho U22 Việt Nam. Thua trận 1-2 nhưng dẫu sao U22 Việt Nam vẫn vào VCK U23 châu Á 2018 tại Hàn Quốc với thành tích đội xếp thứ thì hiệu số cao.

Bài liên quan