CĐV Indonesia khiến đội nhà thêm phần bẽ mặt

Không chỉ thất bại ở trận mở màn AFF Cup 2018, các cầu thủ Indonesia còn thêm phần bẽ mặt bởi thông điệp từ phía CĐV nhà.
Ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2018, ĐT Indonesia phải làm khách tại Singapore. Theo Fox Sport, đã có khoảng 1.300 CĐV Indonesia tới sân Kallang cổ vũ cho thầy trò Bima Sakti. Tuy vậy, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng xứ vạn đảo lại bất ngờ để thua với tỷ số 0-1.

Indonesia thua Singapore với tỉ số 0-1

Thất vọng với màn trình diễn của đội nhà tại sân Kallang, một bộ phận lớn CĐV Indonesia đã la ó phản đối. Thậm chí, họ còn giăng banner với thông điệp chế giễu thầy trò Bima Sakti.

Có thể thấy rõ tấm banner này trên khán đài sân Kallang với nội dung tạm dịch là “Các bạn không thấy hổ thẹn với thành tích của đội trẻ hay sao?”.

Thực tế, trong năm 2018, các đội trẻ của Indonesia thi đấu rất ấn tượng ở giải châu lục. Cách đây ít tuần, đội U19 của Indonesia đã vào tới tứ kết VCK U19 châu Á. Hay trước đó, ở ASIAD 2018, với ưu thế sân nhà, tuyển Olympic Indonesia cũng đã vào tới vòng 1/8 và chỉ để thua UAE trên loạt đấu súng cân não.

CĐV Indonesia chế giễu đội nhà ở trận thua Singapore

Trong khi đó, ĐTQG Indonesia lại thường xuyên gây thất vọng ở các giải đấu khu vực. Tính tới trước AFF Cup 2018, đội bóng xứ vạn đảo đã có tới 5 lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Vì vậy, họ bị mang danh “ông vua về nhì” ở Đông Nam Á.

Ngoài ra, ĐT Indonesia cũng không thể đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2019 dù giải đấu đã tăng số đội tham dự lên 24. CĐV Indonesia càng có lý do để bực bội khi có 3 đội tuyển Đông Nam Á đoạt vé tham dự giải châu lục là Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Sau trận thua Singapore, Indonesia sẽ phải nỗ lực hết mình trong các trận còn lại để tránh nguy cơ phải dừng bước ở vòng đấu bảng. Nếu kịch bản tệ hại này xảy ra, thầy trò Bima Sakti chắc chắn sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ CĐV nhà.

Bài liên quan