CĐV Qatar: “Tôi không nghĩ cầu thủ VN khỏe khủng khiếp như vậy, họ chạy hùng hục cả trận”

Chứng kiến kỳ tích của U23 Việt Nam, NHM Qatar cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo đã chiến thắng rất xứng đáng.

U23 Việt Nam đã viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đánh bại U23 Qatar trong trận bán kết để vào chơi trận đấu cuối cùng của giải U23 Châu Á. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Đông Nam Á, một kỳ tích trong mơ của người hâm mộ.

U23 Qatar đã chứng tỏ sức mạnh khi có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên Quang Hải đã chứng minh sự xuất sắc của mình bằng 2 bàn thắng ở những phút cuối trận qua đó đưa trận đấu vào những phút hiệp phụ. Trong hai hiệp phụ, cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều lựa chọn lối đá tấn công nhưng đáng tiếc khi các chân sút không thể tận dụng tốt cơ hội để cụ thể hóa thành bàn thắng.

CĐV Qatar cũng không thể tin được là đội bóng của họ để thua U23 Việt Nam

Với tỷ số 2-2, hai đội bước vào loạt sút 11m định mệnh. Với bản lĩnh cùng sự may mắn, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để vào chơi trận chung kết. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, CĐV Qatar cũng gửi những lời chúc đến thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ahmad Niaz Ahmad: ‘Thật sự rất sốc, nhưng U23 Việt Nam xứng đá với chiến thắng ngày hôm nay. U23 Qatar dù có được thế trận nhưng đã không giải quyết được trận đấu trong 90 cũng như 120 phút. Thủ môn U23 Việt Nam chơi rất hay. Chúc mừng’.

Hussein Almussawi: ‘Tôi không nghĩ đội tuyển Việt Nam lại khỏe đến vậy, họ chạy gần như cả trận. Họ có tinh thần mãnh liệt. Tôi nghĩ chúng tôi thua vì không có được tinh thần ấy, dù sao cũng gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam”.

Mohd Ridzuan Puteh: ‘Câu chuyện tuyệt vời được người Việt Nam viết tại giải đấu, sau Iraq là Qatar và dù là người Qatar tôi vẫn cho rằng Việt Nam đã thi đấu hay hơn, số 19 và thủ môn Việt Nam đã đá rất hay. Hi vọng với chiến thắng này họ sẽ vô địch thay Qatar’.

Jeetujit Bathari Dimasa: ‘Vẫn giống trận Iraq, U23 Việt Nam vẫn tử thủ với số đông hậu vệ. Tôi nghĩ để vô địch họ cần tấn công nhiều hơn. Qatar sẽ về nước và mạnh mẽ hơn, mục tiêu của chúng tôi là World Cup 2022″.

Bài liên quan