Chấm điểm 4 thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018: Không ai “ăn” nổi con quái vật này!

Dưới đây là bài đánh giá chấm điểm các thủ môn giỏi nhất World Cup năm nay:

Thibaut Courtois (Chelsea, Bỉ)

Đánh giá: 7,5 điểm

Thibaut Courtois hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Chelsea và đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ. Courtois từng được mệnh danh là thủ môn trẻ xuất sắc nhất thế giới, người được biết đến với khả năng nhanh nhạy trong khung gỗ và những pha cứu thua ở độ khó rất cao.

Tài năng của Courtois là điều không phải bàn cãi khi anh từng giúp Atletico giành ngôi á quân C1 năm 2013/14 và cùng Chelsea vô địch 2 mùa giải 2014/15 và 2016/17. Ở mùa giải năm nay, Courtois tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng khi giữ sạch lưới đến 26 trận ở mọi đấu trường.

Tại ĐTQG Bỉ, Courtois đang là mắt xích rất quan trọng trong đội hình của HLV Marc Wilmots, anh đã 54 lần khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ. Ở World Cup 2018, ĐT Bỉ nhận được rất nhiều kì vọng và với tài năng xuất sắc của Courtios, người Bỉ hoàn toàn có cơ sở để tạo nên điều bất ngờ.

Marc-André ter Stegen  (Barca, Đức)

Đánh giá: 8,5 điểm

Stegen không phải cái tên quá xa lạ với NHM bóng đá Tây Ban Nha. Thủ thành trẻ người Đức đến Barcelona nhằm thay thế vị trí của Valdes với rất nhiều những ánh mắt hoài nghi, thế nhưng màn thể hiện trên sân cỏ đã giúp Stegen đập tan những định kiến đó.

Mùa giải năm nay, thủ môn sinh năm 1992 có phong độ rất ổn định, sau 35 vòng đấu tại La Liga anh mới chỉ 23 lần vào lưới nhặt bóng. Điểm mạnh của thủ thành này chính là khả năng phản xạ tuyệt vời, những pha ra vào hợp lý và sự ổn định trong mọi tình huống.

Marc Stegen đang tràn đầy cơ hội chiếm suất bắt chính tại ĐT Đức ở World Cup 2018. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của thủ thành này là Neuer, người mới trở lại sau chấn thương và vẫn chưa thi đấu trận nàokể từ tháng 9/2017.

Ederson Moraes (Man City, Brazil)

Đánh giá: 8 điểm

Sau một mùa giải thành công với Benfica, anh đã gia nhập Manchester City mùa giải 2017 – 2018 và trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới với phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, hơn kỷ lục cũ do Gianluigi Buffon lập được 2 triệu bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ thành số một của Man City đã có 27 trận giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Chưa hết, những con số thống kê của Ederson còn vượt trội so với Claudio Bravo từ tỷ lệ cứu thua (68%) đến tần suất thủng lưới (0,59 bàn/trận); những con số rất ấn tượng với 1 thủ môn phải thi đấu ở hai giải hàng đầu thế giới là Ngoại hạng Anh và Champions League.

Với việc được Titte tin tưởng, Ederson được kì vọng sẽ thi đấu xuất sắc và giúp bóng đá Brazil có cơ hội lên ngôi vương sau 16 năm chờ đợi.

David De Gea ( Man Utd, Tây Ban Nha)

Đánh giá: 9 điểm

Ở mùa giải Man Utd trở lại đầy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Mourinho, David De Gea vẫn là người gánh cật lực con tàu ấy và dù tần suất bị các đồng đội ‘bóp’ có giảm xuống, nhưng số lần cứu thua của thủ môn người Tây Ban Nha vẫn cao nhất giải Ngoại hạng Anh. Sự xuất sắc của De Gea được cụ thể bằng con số 17 lần giữ sạch lưới trên 36 lần ra sân ở mùa giải năm nay.

Với việc ĐT Tây Ban Nha triệu tập 2 thủ môn khác là Kepa và Reina thì gần như chắc chắn De Gea vẫn sẽ là người bắt chính ở World Cup năm nay. Với lực lượng trẻ hóa, Tây Ban Nha đặt mục tiêu sẽ trở lại ngôi vương sau khi để Đức biến thành cựu vương ở giải đấu năm 2014. De Gea chính là một trong những nhân tố hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ cùng ĐT Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay.

 

 

Bài liên quan