Chấm điểm dàn sao U23 Việt Nam ở vòng 2 V-League: Người giữ vững phong độ, kẻ không còn là chính mình!

Tại vòng 2 V.League đã có nhiều ngôi sao U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc, nhận được lời khen ngợi tuy nhiên cũng có những gương mặt cần nỗ lực nhiều hơn.

Với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn khi giúp HAGL giành được 1 điểm bằng bàn thắng siêu phẩm vào lưới Hải Phòng, tiền vệ Lương Xuân Trường nhận được đánh giá và cho điểm rất cao từ các chuyên gia bóng đá.

Theo đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành điểm 8 cho Xuân Trường sau những gì đã thể hiện rất ấn tượng ở Lạch Tray. Cựu danh thủ của Thể Công cho rằng, tiền vệ người Tuyên Quang chính là ngôi sao sáng nhất trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam quay về thi đấu cho HAGL.

Dành lời khen cho Xuân Trường, nhưng ông Hải lại không đánh giá cao những cái tên như Văn Thanh, Văn Toàn hay Công Phượng.

Vị này tỏ ra tiếc nuối khi những gương mặt ấy đánh mất mình và không còn giữ được phong độ như hồi cùng U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ở Thường Châu, Trung Quốc hồi tháng Một. Mỗi người chỉ đáng nhận được thang điểm từ 5 đến 6 ở lượt trận này.

Đến với Hà Nội, đội bóng vừa giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Cần Thơ, chuyên gia Đoàn Minh Xương dành lời khen ngợi cho bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng. Với những gì đã thể hiện khi chơi tốt và ổn định ở hai vòng vừa qua, cựu danh thủ Đồng Tháp chấm thang điểm 8 cho bộ đôi trung vệ của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải dù vẫn chơi khá tốt và cố gắng thể hiện mình nhưng trước việc nhận được quá nhiều sự quan tâm của đối phương, lại phải thi đấu dưới cái bóng của Thành Lương nên Hải “Con” chỉ nhận được thang điểm 6 và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phan Văn Đức vẫn giữ được phong độ ấn tượng khi về khoác áo SLNA.

Dù không thể giúp SLNA có được chiến thắng trong ngày đội nhà có trận đấu khai mạc giải nhưng với việc giữ được phong độ của mình cùng những gì đã thể hiện trên sân, bộ đội Văn Đức và Xuân Mạnh của SLNA nhận được điểm 8 từ hai vị chuyên gia trên.

Cùng nhận được 8 điểm như Xuân Trường, Xuân Mạnh, Văn Đức, Đình Trọng và Duy Mạnh còn có thủ thành Tiến Dũng của Thanh Hóa. Theo đó, người hùng của U23 Việt Nam được đánh giá cao khi có trận đấu xuất sắc, cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm giúp Thanh Hóa có được chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

Chia sẻ thêm về việc phong độ của nhiều cầu thủ HAGL không được như ý muốn khi trở về thi đấu ở V.League 2018, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

“Hai trận đấu liên tiếp tôi đều xem HAGL thi đấu và không hiểu chuyện gì đang xảy đến với họ. Thất vọng nhất là Vũ Văn Thanh, Thanh không còn là chính mình khi về HAGL như lúc khoác áo

U23 Việt Nam chiến đấu ở Thường Châu. Không còn sự sung mãn, những pha leo biên thần tốc hay những tình huống xử lý dứt khoát.

Không riêng Văn Thanh, Công Phượng, Hồng Duy hay Văn Toàn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Điều này tôi nghĩ không phải do các tuyển thủ U23 Việt Nam mà do lối chơi và chiến thuật của

HLV trưởng HAGL chưa phù hợp. Điểm yếu thể lực của HAGL lần nữa lộ rõ.

Nếu không có sự thay đổi và cải thiện về thể lực thì HAGL khó có được chiến thắng ở những vòng đấu tiếp theo. Ở độ tuổi này, Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn phải sung sức hơn lớp đàn anh chứ không chỉ ngang bằng họ. Trận đấu với Bình Dương, họ không hơn Tấn Tài hay Anh Đức về thể lực, đó là điều đáng thất vọng”.

Bài liên quan