Chấm điểm Liverpool sau chiến tích quật ngã Man City: Cơn sốt “tiền đạo phòng ngự”

Mirror đã bình chọn Roberto Firmino là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng 4-3 của Liverpool trước Man City.

Loris Karius – 5

Thủ thành người Đức mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên mà Liverpool phải nhận. Cú đá của Leroy Sane mặc dù rất uy lực tuy nhiên Karius hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn nếu anh che chắn kỹ càng. Ngoài ra anh còn có những pha ra vào chưa hợp lý.

Joe Gomez – 5

Hậu vệ phải mắc một lỗi khá nghiệp dư ở bàn thua đầu tiên khi phán đoán sai điểm rơi của bóng và để Leroy Sane vượt mặt. Vị trí cánh phải của Gomez thường xuyên bị đối thủ khai thác ở trận đấu này.

Joel Matip – 6

Joel Matip mắc lỗi khi để Sane ghi bàn thắng đầu tiên

Trung vệ cao to này cũng là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên. Anh không bọc lót cho Gomez đủ tốt và để Sane dễ dàng qua mặt và sút tung lưới của Karius. Đánh giá chung Matip đã có một trận đấu khá tốt.

Robertson – 6

Hoàn thành tốt nhiệm vụ khống chế Raheem Sterling bên phía cánh trái. Robertson lên công về thủ không biết mệt mỏi, chịu khó pressing bên phần sân của đối thủ. Anh có 7 pha tắc bóng thành công ở trận đấu này.

Emre Can – 8

Tiền vệ người Đức là một trong những người tắc bóng thành công nhiều nhất bên phía Liverpool. Giống như ở mùa giải trước, sự cơ động của Can giúp The Kop hạn chế được sự nguy hiểm của hàng tiền vệ Man City.

Wijnaldum – 7

Tiền vệ người Hà Lan hoàn thành tốt vai trò của mình, đảm bảo chất thép cho hàng tiền vệ. Ngoài ra anh có những đường phát động tấn công đầy thông minh. Sự kết hợp giữa Wijnaldum và Emre Can là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Liverpool.

Oxlade-Chamberlain – 8

Chamberlain đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt

Tiền vệ người Anh càng chơi càng tiến bộ dưới thời của HLV Jurgen Klopp. Anh mở tỷ số sau một pha đi bóng dũng mãnh và là người kiến tạo bàn thắng thứ hai cho Firmino.

Mohamed Salah – 8

Cầu thủ người Ai Cập như thường lệ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện. Bàn thắng anh ghi được ở trận đấu này nhờ sai lầm của Ederson xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa. Như vậy Salah đã có được 18 pha lập công sau 23 vòng đấu.

Sadio Mane – 8

Mane chơi không quá ấn tượng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, tuy nhiên hiệp hai anh đã thể hiện một bộ măt khác khi liên tục khuấy đảo hành lang cánh của Man City. Phải mất đến 2 cơ hội rõ rệt, Mane mới có thể điền tên mình lên bảng tỷ số.

Roberto Firmino – 9

Firmino có một trận đấu xuất sắc

“Tiền đạo phòng ngự” đã chứng tỏ tại sao anh lại là quân bài ưa thích của Klopp. Không chỉ tích cực pressing bên phần sân đối phương, anh tấn công cũng rất ấn tượng với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng đầy đẳng cấp.

Bài liên quan