Chấm điểm Man City sau trận Bristol City: De Bruyne rực sáng; Điểm đen cặp trung vệ

Thắng chật vật Bristol City, có đến gần một nửa đội hình Man City nhận điểm 5 trở xuống bởi Manchester Evening News. Trong đó, người tệ nhất là tội đồ Equialim Mangala.

Claudio Bravo – 7 điểm: Không có nhiều cơ hội trổ tài nhưng Bravo vẫn làm tốt với 2 pha cứu thua. Bên cạnh đó, chính anh là người có đường chuyền rất nhanh giúp De Bruyne tổ chức đợt phản công dẫn đến bàn gỡ hòa.

Danilo – 7 điểm: Phòng ngự chắc chắn bên hành lang phải, cầu thủ Brazil là hậu vệ thi đấu tốt nhất trong trận này của Man City.

John Stones – 5 điểm: Không thể phủ nhận John Stones bị đẩy vào thế khó bởi sai lầm của đồng đội. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh, trung vệ này nên làm tốt hơn thay vì pha tắc bóng ‘ngô nghê’ dẫn đến quả 11m.

Pha phạm lỗi của trung vệ John Stones.

Eliaquim Mangala – 4 điểm: Trung vệ Pháp chứng minh lý do vì sao anh chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của các đời HLV Man City. Một pha mất bóng quá vô duyên trên phần sân nhà đẩy đồng đội vào thế khó, đẩy CLB vào một kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Aleks Zinchenko – 6 điểm: Lần thứ 2 liên tiếp được bố trí đá chính trong đội hình Man City, hậu vệ người Nga thi đấu tròn vai.

Kevin De Bruyne – 8 điểm: Nhận tấm băng thủ quân, De Bruyne đã chơi một trận rất hay cho Man City. Anh là niềm cảm hứng cho CLB, là người hùng giải cứu CLB khỏi giai đoạn khó khăn. De Bruyne chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu.

De Bruyne tiếp tục là niềm cảm hứng cho đồng đội.

Yaya Toure – 5 điểm: Tiền vệ Bờ Biển Ngà đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đảm nhận vị trí trung tâm trong đội hình Man City, Toure hoàn toàn không thể chơi một thứ bóng đá mà Fernandinho thường làm, mạnh mẽ và năng động. Những đường chuyền của Toure cũng thiếu đi sự sắc bén và sáng tạo.

Ilkay Gundogan – 6 điểm: Tỏa sáng rực rỡ trước Burnley tại vòng 3 Cúp FA với 2 pha kiến tạo, nhưng Gundogan đã không còn giữ được chính mính khi tiếp đón Bristol City. Một màn trình diễn mờ nhạt.

Bernardo Silva – 5 điểm: Nếu đó là một Silva có tên David, Man City có thể đã không gặp nhiều khó khăn trong trận đấu. Bernardo Silva chưa thể hòa nhập vào lối chơi Pep Guardiola xây dựng. Đường kiến tạo cuối trận để Aguero ấn định tỉ số phần nào vớt vát lại màn trình diễn thất vọng của cầu thủ BĐN.

Raheem Sterling – 7 điểm: Cầu thủ hay nhất trong bộ ba hàng tấn công Man City. Sterling tung đường chuyền quyết định để Kevin De Bruyne gỡ hòa. Anh cũng thường xuyên khuấy đảo hàng phòng ngự Bristol bên cánh phải.

Raheem Sterling tiếc nuối sau một cơ hội bỏ lỡ.

Leroy Sane – 5 điểm: Một màn trình diễn dưới sức của Sane. Tiền vệ Đức tỏ ra hấp tấp và bỏ lỡ các cơ hội trước khung thành Bristol City.

Dự bị

Sergio Aguero – 6 điểm: Chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Bristol City ấn định chiến thắng cho CLB

Theo TTVN

Bài liên quan