Chấm điểm MU sau trận thắng Derby County: Fan Quỷ đỏ đòi trao ngay QBV cho ‘Lingardinho’

Với sự tỏa sáng của Jesse Lingard, Man Utd đã đánh bại Derby County ở để ghi tên vào vòng 4 FA Cup. Dưới đây là phần chấm điểm màn trình diễn của các Quỷ đỏ.

Sergio Romero – 7 điểm: Romero đã có một số pha cứu thua xuất sắc, và xua tan những nghi ngờ về phong độ của anh sau thất bại của Man Utd trước Bristol City vào tháng trước.

Romero là điểm tựa đáng tin cậy của Quỷ đỏ.

Victor Lindelof – 6 điểm: Lindelof ngày càng tự tin hơn dưới màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, đêm nay, anh đã mắc 1 lỗi và trao cơ hội ghi bàn cho Derby.

Chris Smalling – 7 điểm: Smalling đã chơi không tồi sau 2 tuần không thi đấu. Anh thực hiện một số pha đánh chặn lẫn tắc bóng chính xác, mạnh mẽ.

Daley Blind – 5 điểm: Blind thêm một lần nữa mất điểm trong mắt HLV Mourinho. Anh khá chậm chạp, lại yếu trong không chiến. Blind đã không thể theo kèm Olsson và để cầu thủ của Derby có pha đánh đầu đầy nguy hiểm.

Luke Shaw – 7 điểm: Shaw tự tin chơi tấn công và không mắc sai lầm nào trong phòng ngự. Dù sao, còn quá sớm để khẳng định anh đã trở lại thời kì đỉnh cao phong độ, bởi Derby County hầu như không thể lên bóng.

Ander Herrera – 6 điểm: Một trận đấu bình thường của Herrera, như thường lệ. Anh chỉ cho thấy khả năng hoạt động xông xáo của mình, chứ chưa có được những đường chuyền sáng nét lên tuyến trên.

Paul Pogba – 6 điểm: Sau khi chơi cực hay trước Everton, Pogba đã không thể tiếp tục bùng nổ. Dù sao, sự góp mặt của anh vẫn rất quan trọng với hàng tiền vệ Man Utd.

Juan Mata – 6 điểm: Nhìn chung, Mata chỉ chơi tròn vai ở trận này. Nếu may mắn hơn, anh đã có bàn thắng cho Quỷ đỏ sau pha sút phạt tuyệt vời.

Lingard lại tỏa sáng.

Jesse Lingard – 8 điểm: Jesse Lingard đã nhận được vô số lời khen ngợi, khi chơi cực hay góp vào thắng lợi 2-0 của Man Utd trước Derby County. Thậm chí, có không ít fan Quỷ đỏ đòi trao… Quả bóng Vàng cho Lingard, bởi phong độ tuyệt vời của anh thời gian qua. Lingard tỏ ra đầy cơ động nơi hàng tiền vệ, và có được siêu phẩm.

Henrikh Mkhitaryan – 3 điểm: Thêm một trận đấu thất vọng nữa của Mkhitaryan. Anh hầu như không thể làm được gì và xứng đáng bị thay ra đầu hiệp 2.

Marcus Rashford – 4 điểm: Có lẽ đã đến lúc HLV Jose Mourinho để Rashford lên ghế dự bị thường xuyên. Sao trẻ người Anh đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để ghi bàn và có không ít pha xử lý thiếu hợp lý.

Dự bị:

Romelu Lukaku (Mkhitaryan, 46′) – 7 điểm: Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Lukaku vẫn cho thấy được tầm ảnh hưởng lớn của mình trên hàng công Quỷ đỏ. Không chỉ vậy, chính anh là người ấn định thắng lợi cho Man Utd.

Anthony Martial (Mata, 66′) – 7 điểm: Martial đã có đường kiến tạo tuyệt vời cho Lukaku lập công. Khả năng rê bóng của anh luôn khiến hàng thủ Derby phải dè chừng.

Marouane Fellaini (Rashford, 80′) – 6 điểm: Fellaini đã chơi tròn vai khi trở lại sau chấn thương.

Theo TTVN

Bài liên quan