Chấn thương của Tuấn Anh chuyển biến xấu, Bầu Đức đưa sang Hàn Quốc cầu cứu “viện binh” cuối cùng

Theo trang Fanpage chính thức của CLB HAGL, Tuấn Anh sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 24/3. Theo kết quả chụp MRI ở viện Quân y 108 (Hà Nội), Tuấn Anh được chẩn đoán bị rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải, phù nề dây chằng chéo trước, phù nề trước sụn chêm ngoài, tổn thương gân cơ kheo…

Chấn thương mà Tuấn Anh gặp phải có thể khiến anh ngồi ngoài nhiều hơn 6 tuần, chứ không phải như dự đoán trước đó.

Chấn thương mà Tuấn Anh gặp phải có thể khiến anh ngồi ngoài nhiều hơn 6 tuần, chứ không phải như dự đoán trước đó. Bầu Đức rất yêu mến Tuấn Anh, luôn xem tiền vệ người Thái Bình là cầu thủ tài năng nhất của học viện HAGL JMG. Thế nên bầu Đức đã chỉ đạo phải tìm những người giỏi nhất để giúp Tuấn Anh bình phục chấn thương, sớm ngày trở lại.

Thông qua sự giới thiệu của Giám đốc kỹ thuật HAGL Chung Hae Seong, Tuấn Anh sẽ đến điều trị tại bệnh viện Inega, tại Seoul (Hàn Quốc).

Thông qua sự giới thiệu của Giám đốc kỹ thuật HAGL Chung Hae Seong, Tuấn Anh sẽ đến điều trị tại bệnh viện Inega, tại Seoul (Hàn Quốc). Ở đây, bác sĩ Choi Joo Yong đã nhận lời sẽ giúp Tuấn Anh chữa trị chấn thương. Bác sĩ Choi từng điều trị cho danh thủ Park Ji Sung, cựu cầu thủ Man Utd hay Ki Seung Yong, hiện chơi cho Swansea City.

Bác sĩ Choi (trái), người sẽ điều trị cho Tuấn Anh.

Hiện Tuấn Anh đang ở Hà Nội, điều trị tại bệnh viện Y học dân tộc Tuệ Tĩnh, chờ ngày sang Hàn Quốc. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty VPMilk, nhà tài trợ CLB HAGL và U23 Việt Nam cho biết, trong thời gian Tuấn Anh điều trị, VPMilk sẽ cử chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ để Tuấn Anh hồi phục nhanh sớm trở lại sân cỏ.

Trong thời gian Tuấn Anh điều trị, VPMilk sẽ cử chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ để Tuấn Anh hồi phục nhanh sớm trở lại sân cỏ.

Về việc hỗ trợ điều trị cho Tuấn Anh, quan điểm của VPMilk ngay từ ban đầu là bồi dưỡng tài năng bóng đá, đồng hành với các em không chỉ trong vấn đề dinh dưỡng mà còn là những vấn đề khác mà các em cần được quan tâm.

Tuấn Anh gặp chấn thương trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 2 V.League. Tiền vệ người Thái Bình bị đau ở đầu gối sau pha va chạm vô tình với đồng đội Đăng Tuấn. Tuấn Anh đã khóc, vì sự cố này có thể cướp lấy cơ hội để anh thể hiện bản thân. Trong 3 năm gần đây, Tuấn Anh đã dính 7 chấn thương lớn nhỏ, khiến anh không thể dự 2 VCK U23 châu Á, SEA Games.

Người hâm mộ yêu mến Tuấn Anh kể từ đội U19 Việt Nam ngày xưa, vì lối chơi hào hoa, thông minh.

Người hâm mộ yêu mến Tuấn Anh kể từ đội U19 Việt Nam ngày xưa, vì lối chơi hào hoa, thông minh. Tuy nhiên, tiền vệ từng được ví là “Pirlo Việt Nam” lại gặp quá nhiều điều không may, để có thể vươn tới đỉnh cao.

 

Bài liên quan