“Chấp luôn” Messi, Argentina vẫn dễ dàng nghiền nát Italia

Khởi đầu mới của Italia đã không diễn ra quá suôn sẻ, khi họ tỏ ra quá lép vế so với Argentina.

Trận giao hữu giữa Argentina và Italia, NHM chờ đợi rất nhiều vào một thế trận hấp dẫn cũng như được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của siêu sao Lionel Messi. Tuy nhiên, chính anh đã khiến tất cả phải thất vọng.

Ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, NHM trên sân Etihad đã phải cảm thấy ngao ngán thất vọng. Bởi họ không được chứng kiến cầu thủ được chờ đợi nhất ra sân thi đấu. Messi được cho là gặp 1 vấn đề về chấn thương và chỉ có thể xuất hiện trên khán đài.

Messi khiến nhiều khán giản thất vọng khi không tham gia trận đấu

Vắng Messi, Argentina tạo ra thế trận không quá vượt trội so với Italia. Đại diện Nam Mỹ có vẻ vẫn muốn thử nghiệm 1 vài vị trí trên sân. Tuy nhiên lối chơi tấn công của họ có phần phụ thuộc tương đối nhiều vào Angel Di Maria.

2 đội sở hữu khá nhiều tiền vệ có kỹ thuật rất cao, do đó cuộc chiến giữa sân diễn ra vô cùng căng thẳng. Bóng được 2 bên đẩy qua đẩy lại, giằng co khá nhiều trước khi tới gần hơn với khung thành đối phương. Hàng công của Argentina phần nào làm tốt hơn khi họ tạo ra được nhiều tình huống vây hãm dứt điểm nguy hiểm.

Lanzini mở tỉ số cho Argentina

Nhưng tất cả trong hiệp 1 cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Chưa thực sự có nhiều pha bóng ngon ăn đáng kể.

Đầu hiệp 2, Italia tăng tốc. Và ngay lập tức cơ hội mười mươi đầu tiên đã tới (47’). Hàng thủ thiếu tập trung của Argentina suýt chút nữa biếu không bàn thắng cho Insigne bên phía Italia, tuy nhiên cầu thủ đang khoác áo Napoli lại tỏ ra quá vô duyên trước khung gỗ.

Kể từ thời điểm đó, những pha tấn công của đại diện châu Âu đã trở nên cực kì sắc bén. Họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Caballero theo nhiều cách khác nhau. Chính Argentina lúc này mới là những người bị đẩy vào thế phải chơi phòng ngự.

Italia rất cố gắng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Argentina

Nhưng khi mà sự tự tin của đội bóng áo thiên thanh đang lên rất cao, thì họ lại bất ngờ phải trả giá bởi một sai lầm tương đối đáng tiếc. Phút 75, tiền vệ mới vào sân thay người Ever Banega nhanh chân phối hợp cùng đồng đội sau khi cướp bóng thành công ở giữa sân. Anh tung cú dứt điểm chìm cực kì hiểm hóc, khiến Buffon đứng bất động nhìn bóng đi vào lưới.

10 phút sau, Argentina tiếp tục gặt hái thành quả từ lối chơi phòng ngự phản công của mình. Người kết thúc là Lanzini với một pha xử lí bóng bình tĩnh, dứt điểm quyết đoán. Những phút ít ỏi còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ Italia cũng không thể tìm được bàn gỡ danh dự. Thua 0-2, Italia vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong công cuộc tái thiết lại đội bóng một cách toàn diện.

Còn với các cầu thủ Argentina, có vẻ như màn trình diễn hôm nay chưa thực sự thuyết phục, vẫn chưa đủ sức mạnh để khẳng định tham vọng của họ tại WC 2018 sắp tới. Có lẽ HLV trưởng của Argentina nên cân nhắc lại vấn đề loại Dybala và Icardi trong đội hình cuối cùng tới Nga Hè này.

Chung cuộc:

Argentina 2–0 Italia

Ghi bàn:

Argentina: Banega 75’, Lanzini 85’

Đội hình xuất phát

Argentina: Caballero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Di Maria, Lo Celso, Lanzini; Higuain.

Italy: Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bài liên quan