Chi tiết bản hợp đồng của Văn Quyết đến Malaysia: Mức lương siêu khủng

Chi tiết bản hợp đồng của Văn Quyết đến Malaysia; HLV Lê Thụy Hải “mách nước” để U23 Việt Nam có điểm… là tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật sáng ngày 10/1.

Chi tiết bản hợp đồng của Văn Quyết đến Malaysia

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội xác nhận: “Văn Quyết đã cống hiến rất nhiều cho CLB và đội tuyển. Mong muốn của Quyết là được ra nước ngoài thi đấu một mùa. Chúng tôi có hướng cho Quyết tới Thái Lan hoặc Malaysia. Nhưng Văn Quyết muốn Malaysia hơn. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Văn Quyết. Văn Quyết sẽ ra đi theo dạng cho mượn 1 năm.”

Văn Quyết sẽ đến Malaysia với bản hợp đồng cho mượn 1 năm

Hiện Kedah FA (Malaysia) là cái tên tỏ ra sốt sắng nhất trong thương vụ này. Đại gia Malaysia cũng mới chiêu mộ thành công trung vệ Alvaro Silva – đồng đội của Văn Quyết tại CLB Hà Nội mùa trước. Giải vô địch Thái Lan được đánh giá cao nhất về chuyên môn nhưng Malaysia lại sở hữu giải đấu có thu nhập cao hơn với mức lương dao động từ 6.000 tới 10.000 USD.

Mức thu nhập này cao gấp khoảng ba đến bốn lần những gì các cầu thủ V.League được nhận. Vậy nên, với tư cách là cầu thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay, nhiều khả năng mức lương của Van Quyết sẽ không dưới 10.000 USD/tháng. Được biết, trong màu áo Hà Nội FC, Văn Quyết nhận lương khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Đội hình mạnh nhất U23 VN đấu Hàn Quốc: Sự thay đổi bắt buộc

U23 Hàn Quốc không phải là những Thái Lan hay Myanmar như những gì U23 Việt Nam đã từng gặp trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Trước ứng viên cho chức vô địch của giải đấu, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo cần có những điều chỉnh về chiến thuật trước trận đấu quan trọng này.

HLV Park Hang Seo đã cố gắng thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-3 tại giải M150 Cup ở Thái Lan. Ông đã gặt hái được những thành công nhất định nhưng vẫn còn những điểm yếu rất đáng lo ngại.

Trước những đối thủ mạnh mẽ về sức vóc, ở trên chúng ta một trình thì dường như 3-4-3 là điều không thể được áp dụng. Đá với Hàn Quốc, chắc chắn U23 Việt Nam phải chơi với sơ đồ gồm nhiều cầu thủ hơn ở hàng hậu vệ, dày hơn tại hàng tiền vệ để phần nào giảm bớt sức ép cho khung thành đội nhà. Vì vậy sơ đồ 4-5-1 dường như là hợp lý nhất ở trận ra quân.

U23 Việt Nam và đội hình chơi thiên về phòng ngự trước U23 Hàn Quốc

Ở vị trí thủ môn, Tiến Dũng dường như sẽ được tin tưởng sau những gì đã thể hiện rất tốt tại giải M150 Cup ở Thái Lan. Các vị trí hậu vệ sẽ không có nhiều xáo trộn, những con người tốt nhất như Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh sẽ đảm nhận vai trò quan trọng sắp tới.

Trên hàng tiền vệ, Duy Mạnh sẽ có nhiệm vụ đánh chặn, quét cho cặp Đức Huy và Xuân Trường ở trung tâm. Hai bên cánh hỗ trợ tấn công và phòng ngự sẽ là Văn Toàn và Quang Hải. Đây là cặp tiền vệ có khả năng lên công về thủ tốt.

Chơi cao nhất và là trung phong sẽ là Công Phượng hoặc Đức Chinh. Việc đá với Hàn Quốc sẽ không có nhiều cơ hội, vì thế cần những khoảnh khắc lóe sáng của người đá cao nhất.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 11/1.

HLV Lê Thụy Hải “mách nước” để U23 Việt Nam có điểm trước U23 Hàn Quốc

“Cầu thủ Việt Nam vốn không quen nhiệt độ lạnh như vậy. Các em đá chính thì không thể phát huy được khả năng, cơ bắp co cứng lại còn các em dự bị thì tâm lý không muốn vào sân thi đấu. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc vốn quen với cái lạnh thì khi chơi tại nhiệt độ này còn lợi cho họ. Cũng như các nước xứ lạnh khi sang Việt Nam thi đấu ở thời tiết nóng ẩm vậy, chúng ta lợi còn họ chịu thiệt.” Ông Hải “lơ” phân tích.

U23 đã sẵn sàng cho trận ra quân ngày mai

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cũng đã đưa ra những tính toán cho thầy trò Park Hang-seo khi cho rằng, nếu đưa ra chiến thuật hợp lý trước U23 Hàn Quốc để có được ít nhất 1 điểm thì cơ hội để U23 Việt Nam đi tiếp là hoàn toàn có thể: “Với việc mỗi bảng chọn 2 đội đi tiếp thì nếu có 4 điểm, chúng ta có thể vào vòng trong. Như vậy thì trận đầu gặp U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất, chúng ta nên tính toán. Chúng ta nên đá phòng ngự dày và phản công. Nhưng chủ yếu là phòng ngự mà nếu có thua thì chấp nhận, quan trọng là giữ sức và giữ người.”

ĐT Futsal Việt Nam đón sự trở lại của HLV trưởng

Nhằm chuẩn bị cho VCK châu Á 2018, ĐT futsal Việt Nam đã chính thức hội quân tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) vào ngày 1-1 vừa qua. Nhưng tới ngày 7-1, HLV Miguel Rodrigo mới có mặt ở Việt Nam. Được biết, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa kết thúc kỳ nghỉ ở quê nhà để đón Giáng sinh 2017 và Năm mới 2018. Dù không trực tiếp có mặt trên sân, thế nhưng thuyền trưởng Miguel Rodrigo đã soạn sẵn giáo án tập luyện và thông qua các trợ lý để giúp 20 tuyển thủ thực hiện.

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam có 3 tuần tập luyện tại TPHCM. Sau đó sẽ sang Nhật Bản tập huấn vào ngày 24-1. Ở xứ Phù Tang, toàn đội có hai giao hữu gặp CLB Urayasu (26-1) và CLB Sumida (29-1) trước khi sang Đài Loan tham dự VCK vào ngày 30-1. Theo lịch thi đấu của bảng A, đoàn quân HLV Miguel Rodrigo lần lượt gặp Malaysia (1-2), Bahrain (3-2) và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa (5-2).

Bài liên quan