Chiều nay, U22 Việt Nam gặp FC Busan: Màn tổng duyệt cuối trên đất Hàn
Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi đi dự SEA Games 29. Gặp đối thủ yếu hơn nhiều là FC Busan sẽ là cơ hội để các cầu thủ U22 Việt Nam làm “nóng máy”, tiếp thêm sự hứng khởi cho chặng đường sắp tới.

Trước khi sang Hàn Quốc tập huấn lần này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tính toán rất kỹ về các đối thủ mà U22 Việt Nam sẽ gặp trên đất bạn. Đội đang trong quá trình chạy đà và BHL tính toán điểm rơi phong độ phải vào giữa tháng 8 này, chứ không phải thời điểm trước giải.

Hơn nữa, việc bảo toàn lực lượng cần được tính đến bởi nếu có cầu thủ dính chấn thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính toán về chiến thuật của BHL. Thế nên, việc gặp đối thủ đang đá hạng Ba của Hàn Quốc như FC Busan là điều hợp lý với U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. “Tất nhiên, trình độ của đối thủ không so bì được với U22 Việt Nam.

Nhưng giai đoạn này, những pha bóng quyết liệt, máu ăn thua cao rất có thể sẽ gây bất lợi cho đội, bởi khi đó các ca chấn thương rất dễ xảy ra”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu trước trận đấu.

Bài kiểm tra cuối cùng cho U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Malaysia

Thực tế từ trận đấu giao hữu gặp CLB Mokpo City (U22 Việt Nam thắng 4-1) cách đây ít ngày, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận thấy đối thủ không quá mạnh nên đã sử dụng hai đội hình cho hai hiệp đấu nhằm giúp toàn bộ cầu thủ duy trì được trạng thái thi đấu chứ không sử dụng họ quá lâu trong một trận đấu, rất dễ dẫn đến căng cứng về thể trạng.

Việc phân phối sức lực, cảm giác bóng cho từng cầu thủ là điều cần thiết khi SEA Games 29 chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là diễn ra.

FC Busan cũng có trình độ tương tự như Mokpo City nên trong trận đấu chiều nay, BHL cũng sẽ sử dụng hai đội hình khác nhau. Cụ thể, ở đội hình 1, những Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải và Đức Chinh sẽ được đá cùng nhau.

Trong khi đó, Đình Trọng, Tấn Sinh, Đông Triều, Tuấn Anh, Văn Kiên, Thanh Thịnh, Thanh Bình… sẽ được sắp xếp đá sau.

HLV Hữu Thắng muốn thấy các học trò thể hiện thật tốt về ý đồ chiến thuật

Trong những buổi tập gần đây, các miếng phối hợp nhỏ, triển khai đánh từ trung lộ rồi xẻ ra hai biên trước khi tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng rèn rất kỹ cho các học trò. “Đối với trận đấu giao hữu, tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua mà điều quan trọng hơn là muốn thấy các học trò thể hiện ra sao ý đồ chiến thuật đã tập luyện trong thời gian vừa qua”, nhà cầm quân này chia sẻ.

Không đặt nặng chuyện thắng – thua, nhưng chắc chắn với các cầu thủ, họ rất muốn kết thúc trận đấu bằng màn thể hiện tốt với kết quả có lợi. Bởi hơn bao giờ, trước khi lên đường sang Malaysia, một chiến thắng sẽ là liều thuốc cần thiết, tiếp thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ trẻ.

U22 Việt Nam đã trải qua chặng đường hơn 1 tháng tập luyện chuẩn bị SEA Games 29 và khi giải đấu này chỉ còn đếm bằng ngày thì màn tổng duyệt trước FC Busan sẽ là bệ phóng để đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng thẳng tiến đến Malaysia với nụ cười lạc quan cho chặng đường tới.

Bài liên quan