Choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy và hoành tráng không thể tin nổi của 12 SVĐ tổ chức World Cup 2018

TOP 12 SVĐ lộng lẫy, hoành tráng nhất dùng để tổ chức World cup 2018

1. Sân vận động Luzhniki (Moscow)

Đây là SVĐ lớn nhất tại World Cup 2018, với sức chứa lên đến 81.000 chỗ ngồi. Nơi đây sẽ diễn ra các trận khai mạc và trận chung kết.

2. Sân vận động Saint Petersburg (Saint Petersburg)

Sân này có sức chứa 68.134 chỗ ngồi, là nơi tổ chức trận chung kết Confederations Cup 2017. Ở mùa hè này, sân này sẽ diễn ra 4 trận đấu: 2 trận vòng bảng, 1 bán kết và 1 tranh ba, tư.

3. Sân vận động Fisht (Sochi)

Sân có sức chứa 47.652 chỗ ngồi, nơi đây cũng sẽ được tổ chức 4 trận ở World Cup 2018. Sân Fisht từng là nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông Sochi 2013.

4. Sân Ekaterinburg (Ekaterinburg)

Tên ban đầu là Sân vận động Trung tâm, được xây dựng từ năm 1953 đến năm 1957. Nơi đây sẽ diễn ra các trận vòng bảng.

5. Sân Kazan (Kazan)

Đây là sân nhà của CLB Rubin Kazan, sân vận động này bắt đầu xây dựng vào tháng 5/ 2010 và đã hoàn thành vào tháng 7/2013. Nơi đây sẽ diễn ra 4 trận đấu: 2 vòng bảng, 1 1/16 và 1 tứ kết.

6. Sân Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Đây là SVĐ được xây dựng dành riêng cho World Cup 2018 và sẽ được tố chức 6 trận đấu. Tuy nhiên khi kết thúc World Cup, sân này sẽ là sân của FC Olimipyets.

7. Sân Rostov (Rostov-on-Don)

Sân sức chứa 45.000 người, sẽ diễn ra các trận vòng bảng và vòng 1/16.

8. Sân Samara (Samara)

Sân vận động ban đầu dự kiến sẽ được xây dựng ở phía nam Samara, nhưng sau đó phải di chuyển về phía bắc của thành phố do thiếu cơ sở hạ tầng. Theo dự kiến, sân này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

9. Sân Mordovia (Saransk)

SVĐ này cũng đang gặp phải vấn đề trong quá trình thi công vì thiếu vốn. Nhưng khi hoàn thành nó sẽ mang hình dáng giống như một cái bát. Sân này sẽ tổ chức 4 trận đấu ở vòng loại.

10. Sân Volgograd Arena (Volgograd)

Sân nằm bên bờ sông Volga và nằm cạnh công viên Hữu nghị. Nó có sức chứa 45.568 người và sẽ tổ chức các trận đấu vòng bảng.

11. Sân Spartak (Moscow)

Đây là sân nhà của CLB Spartak Moscow, nơi đây cũng từng tổ chức cá trận đấu ở Giải Confederations Cup 2017.

12. Sân Kaliningrad (Kaliningrad)

Sân có sức chứa 35.212 người và sẽ diễn ra các trận đấu vòng bảng. Sau World Cup, đây sẽ là sân của CLB Baltika Kaliningrad,

Bài liên quan