Choáng váng với những ‘độc cô cầu bại’ về tửu lượng trong giới bóng đá

Không chỉ giỏi đá bóng mà các huyền thoại sân cỏ sau đây còn khiến cả bàn nhậu phục sát đất.

7. ADRIANO

Adriano được biết đến là một tiền đạo được biết đến với sắc vóc, kỹ thuật và tốc độ đều hội đủ. Anh là một ngôi sao thật sự khi còn thi đấu ở Serie A và cả trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng cuộc sống đời tư của cựu sao Inter Milan lại là những chuỗi ngày say sưa.

Anh luôn bị bắt gặp say mèm bước đi khập khiễng từ các quan bar ở gần nơi tập trung của CLB hoặc đội tuyển. Chính vì điều này đã làm anh sa sút phong độ và không còn nhận được nhiều sự tin tưởng từ đồng đội cũng như HLV.

6. SOCRATES

Cố cầu thủ Socrates được biết đến là một tiền vệ trung tâm của đội tuyển Brazil từ năm 1979 đến 1986. Ông cũng từng thi đấu cho rất nhiều CLB từ quê nhà đến Serie A. Trong màu áo của tuyển Samba, ông có 60 lần ra sân và ghi được 22 bàn thắng.

Nhưng Socrates lại là người nghiện rượu nặng. Ông luôn lê la đến các quán rượu và đến năm 2011 ông mắc chứng ung thư gan. Dù đã cố chạy chữa và thậm chí ghép gan nhưng sức khỏe cũng không thể hồi phục được. Kết quá là Socrates qua đời ngay trong năm ấy.

5. TONY ADAMS

Tony Adams được xem là biểu tượng một thời của Arsenal và tuyển Anh. Từ giữa thập niên 80, người ta phát hiện cầu thủ này có thói quen uống rượu quá đà. Đến năm 1990, ông bị bắt và ngồi tù 4 tháng vì tật say rượu. Nhưng một điều đáng nể là sau khi thụ án xong, Tony Adams quay trở lại và tham gia chương trình phòng chống những thức uống có cồn.

4. DIEGO MARADONA

Diego Maradona là huyền thoại của bóng đá Argentina nói riêng và cả thế giới nói chung. Ông lấy hết tình cảm của người hâm mộ bằng kỹ thuật và khả năng săn bàn hiệu quả của mình. Nhưng Cậu bé vàng lại có một đời tư lắm scandal. Không chỉ sa vào các quán rượu mà Maradona còn dùng cả ma túy và gái gú.

3. PAUL GASCOIGNE

Paul Gascoigne là một trong những tài năng sáng chói của bóng đá Anh ở những năm 80 đến đầu thập niên 90. Nhưng cuộc sống đời tư của ông lại có quá nhiều sa ngã. Ông nghiện hầu như mọi thứ chất cấm như ma túy, rượu, thuốc lá. Thậm chí Gascoigne là một con bạc khét tiếng. Nhiều lần vì bế tắc trong cuộc sống và sự nghiệp mà Gascoigne đã tìm đến cái chết nhưng bất thành.

2. GEORGE BEST

Cố cầu thủ George Best lại là một huyền thoại bóng đá có kết cục buồn chỉ vì dính và rượu bia và gái gú. Ông là người nghiện rượu nặng và năm 2002 các bác sĩ đã cố cứu sống ngài George bằng ca ghép gan thành công. Nhưng ông lại tiếp tục uống rượu và đến năm 2005, ông qua đời vì nhiễm trùng đường ruột.

1. GARRINCHA

Garrincha là huyền thoại bóng đá của Brazil khi ông dành chức vô địch thế giới ở những năm 1958 và 1962. Nhưng ông lại nghiện rượu và gái gú đến mức nhiều lần bị cảnh sát bắt vì gây tai nạn giao thông hoặc đánh nhau tại quán rượu. Cuối cùng ông qua đời vì bện gan năm 1983.

Bài liên quan