Choáng với đội hình “người khổng lồ” của MU trong mùa giải tới

Mourinho có thể sắp xếp đội hình toàn cầu thủ trên 1,8 m ở mùa giải tới để vừa triển khai những pha ban bật đẹp mắt, vừa uy hiếp đối phương bằng các tình huống bóng bổng.

Thủ môn David De Gea (1,92 m)

HLV Mourinho có thể hoàn toàn yên tâm khi sở hữu trong đội hình 2 thủ môn tài năng và đều cao trên 1,9 m là De Gea và Romero.

Hậu vệ phải Matteo Darmian (1,82 m)

Hậu vệ phải Matteo Darmian (1,82 m): Nếu Antonio Valencia cao thêm 1 cm nữa, anh chắc chắn sẽ chiếm vị trí của đồng đội người Italy.

Trung vệ Victor Lindelof (1,87 m)

Sự xuất hiện của tân binh người Thụy Điển giúp hàng thủ Man Utd tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trung vệ Eric Bailly (1,87 m)

Sau những gì đã thể hiện ở mùa giải đầu tiên, sao trẻ người Bờ Biển Ngà hoàn toàn xứng đáng với một vị trí chính thức trong đội hình MU mùa tới.

Hậu vệ trái Luke Shaw (1,85 m)

Trở lại sau chấn thương, sao trẻ người Anh cần nỗ lực rèn luyện thêm về tư duy chiến thuật để làm vừa lòng HLV Jose Mourinho.

Tiền vệ Marouane Fellaini (1,94 m)

Nếu thắc mắc về khả năng chơi bóng bổng của Fellaini, hãy hỏi cầu thủ của Ajax ra sân trong trận chung kết Europa League. Tiếc rằng phong độ cầu thủ người Bỉ lại quá thất thường.

Tiền vệ Ander Herrera (1,82 m)

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Herrera mùa trước, HLV Mourinho tuyên bố sẽ không để anh ra đi với bất cứ giá nào.

Tiền vệ Paul Pogba (1,91 m)

Cao như một ngọn hải đăng nhưng lại sở hữu đôi chân vô cùng khéo léo, Pogba có thể khiến khung thành đối phương chao đảo với những pha rê dắt ở tốc độ cao cùng những cú đánh đầu hiểm hóc.

Chạy cánh Ivan Perisic (1,87 m)

Mục tiêu do đích thân HLV Jose Mourinho lựa chọn đang gặp một vài khúc mắc do 2 CLB vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng. Phía Inter yêu cầu tối thiểu 50 triệu euro mới để tiền vệ người Croatia ra đi.

Tiền đạo Romelu Lukaku (1,91 m)

Không khéo léo bằng Pogba nhưng bù lại, Lukaku sở hữu sức càn lướt không thể chống đỡ cùng những cú dứt điểm chuẩn xác bằng cả 2 chân.

Chạy cánh Anthony Martial (1,84 m)

Khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu của sao trẻ người Pháp đã được chứng tỏ ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man Utd.

Đội hình gồm toàn các cầu thủ cao trên 1,8 m của Man Utd mùa giải tới.

Bài liên quan