Choáng với đội hình siêu mạnh của xứ Catalan nếu giành độc lập, thừa sức vô địch World Cup trong 1 nốt nhạc!

Nếu xứ Catalan giành độc lập, Barcelona sẽ tự do chọn giải đấu tranh tài và tất nhiên CĐV cũng sẽ được chứng kiến một ĐTQG mạnh mẽ không kém tuyển Tây Ban Nha.

Thủ môn David De Gea (Tây Ban Nha) vs Kiko Casilla (Catalan): Xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu, người gác đền của xứ Catalan không thể so sánh với đồng nghiệp đang chơi cho Manchester United.

Hậu vệ phải Dani Carvajal (Tây Ban Nha) vs Aleix Vidal (Catalan): Carvajal đang là trụ cột của Real Madrid và cả tuyển quốc gia Tây Ban Nha, trong khi sự nghiệp của Vidal tại Barcelona lại không suôn sẻ vì phong độ phập phù và chấn thương.

Trung vệ Naco Fernandez (Tây Ban Nha) vs Gerard Pique (Catalan): Pique nhiều lần công khai ủng hộ xứ Catalan tách khỏi Tây Ban Nha. Nếu điều này trở thành sự thật, “La Roja” sẽ mất đi một trong 2 lá chắn thép nơi hàng phòng ngự.

Trung vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha) vs Marc Bartra (Catalan): Ramos đang là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Trong khi đó, Bartra cũng đang thi đấu khá ấn tượng và là trụ cột của CLB Borussia Dortmund.

Hậu vệ trái Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha) vs Jordi Alba (Catalan): Cả 2 đều là những cầu thủ phòng ngự tốt nhất tại 2 giải đấu hàng đầu thế giới, Premier League và La Liga.

Tiền vệ Saul Niguez (Tây Ban Nha) vs Cesc Fabregas (Catalan): Chưa thể sánh với Fabregas nhưng sao trẻ Saul hoàn toàn có thể đạt đến đẳng cấp của đàn anh sinh năm 1987 trong tương lai gần.

Tiền vệ Ander Herrera (Tây Ban Nha) vs Sergio Busquets (Catalan): Cả 2 đều là những “máy quét” chất lượng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, đẳng cấp của Herrera vẫn kém đồng nghiệp Busquets một bậc.

Tiền vệ Isco (Tây Ban Nha) vs Sergi Roberto (Catalan): Cùng sinh năm 1992 nhưng sự nghiệp của Isco đã có những bước tiến rõ rệt, trong khi Sergi lại chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân ở Barca. Dấu ấn đậm nét nhất của tiền vệ sinh năm 1992 là bàn thắng ấn định thắng lợi 6-1 của Barca trước PSG tại Champions League năm ngoái.

Chạy cánh Thiago Alcantara (Tây Ban Nha) vs Gerard Deulofeu (Catalan): Thiago đang là trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa của Bayern Munich, trong khi Deulofeu đang khá chật vật tìm kiếm chỗ đứng tại sân Nou Camp.

Chạy cánh David Silva (Tây Ban Nha) vs Christian Tello (Catalan): David Silva đang là đội trưởng của Manchester City dưới thời Pep Guardiola còn Tello vừa phải rời Barca đầu quân cho Betis để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Tiền đạo Alvaro Morata (Tây Ban Nha) vs Bojan Krkic (Catalan): Không giống như đồng nghiệp Bojan, Morata ngay lập tức thích nghi với môi trường Premier League và đã ghi đến 6 bàn sau 6 lần ra sân cùng Chelsea.

Xứ Catalan cũng sở hữu một đội hình chất lượng nếu tách ra khỏi Tây Ban Nha.

 

Bài liên quan