Chọc thủng lưới Man City, Vardy lập kỷ lục “chưa một ai có thể làm được” trong lịch sử Premier League

Với việc ghi bàn vào lưới Man City, Jamie Vardy đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn vào lưới các CLB top 6 trong 1 mùa giải.

Đêm qua, Leicester City đã thảm bại với tỷ số 1-5 trước Man City nhưng tiền đạo Jamie Vardy đã tìm được niềm vui của riêng mình. Cụ thể, với bàn thắng ở phút 24 vào lưới Ederson, chân sút người Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn vào lưới các CLB top 6 (Man City, Man Utd, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool) trong 1 mùa giải.

Jamie Vardy thể hiện phong độ chói sáng ở mùa giải 2017/18

Trước đó, Jamie Vardy đã lập cú đúp trong trận đấu thuộc vòng mở màn với Arsenal. Tiếp đó, ngày 9/9, chân sút người Anh đã ghi 1 bàn thắng ở cuộc chiến với Chelsea.

Ngày 23/9, cầu thủ này đã đóng góp 1 bàn thắng trong thất bại 2-3 trước Leicester City trước Liverpool. Tới ngày 28/11, Vardy đã mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham.

Trong thất bại 1-2 trước Liverpool vào ngày 30/12, tiền đạo số 1 của Leicester City cũng đóng góp 1 bàn thắng.

Hiện tại, Jamie Vardy đã có 13 bàn thắng ở Premier League mùa này. Trong đó, 4 trận gần nhất ở giải đấu, tiền đạo sinh năm 1987 đều “nổ súng”.

Với thành tích ấy, Jamie Vardy đang xếp thứ 5 trong cuộc đua Vua phá lưới mùa này sau Harry Kane, Aguero, Salah và Sterling. Phong độ cao giúp Vardy có lợi thế trong cuộc đua chiếm suất dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh.

Nhiều kỷ lục đã được thiết lập trong trận thắng hủy diệt 5-1 của Man City trước Leicester City ở vòng 27 giải Ngoại hạng.

Manchester City tiến thêm một bước đến ngôi vương giải Ngoại hạng năm nay bằng chiến thắng thuyết phục trước cựu vương Leicester. Đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn kiểm soát thế trận và chỉ để đối thủ có đúng 2 cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Ederson.

Không chỉ có hàng thủ, các ngôi sao trên hàng công của Man xanh cũng có một ngày hoạt động vô cùng hiệu quả, đặc biệt là Sergio Aguero và Kevin De Bruyne.

Tiền vệ người Bỉ đã có cho mình cú hat-trick kiến tạo trong cuộc tiếp đón Leicester. Theo thống kê của Opta kể từ tháng 8/2012, De Bruyne đã thực hiện 77 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, thành tích không một cầu thủ nào trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Ngay cả siêu sao Lionel Messi cũng chỉ có 76 pha kiến tạo trong quãng thời gian này.

Không thể không nhắc đến Sergio Aguero với màn trình diễn siêu hạng trong hiệp đấu thứ 2. Với 4 bàn thắng lần lượt ở các phút 48, 53, 77 và 90, tiền đạo người Argentina đi vào lịch sử với tư cách của một trong những tiền đạo ghi 20 bàn trở lên trong 4 mùa liên tiếp tại giải Ngoại hạng, ngang hàng với Alan Shearer, Thierry Henry và Harry Kane.

Chỉ với 7 lần dứt điểm và đều trong hiệp đấu thứ 2, Aguero đã có cho mình 4 bàn thắng.

Đây cũng là lần thứ 3, “El Kun” ghi từ 4 bàn trở lên trong một trận đấu tại Premier League, thành tích không chân sút nào tại giải Ngoại hạng mùa này có thể sánh kịp.

Phút 24, tận dụng sai lầm của cầu thủ trẻ Zinchenko, Jamie Vardy “tả xung hữu đột” trong vòng vây của 5 cầu thủ áo xanh trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho Leicester. Đây cũng là lần duy nhất người hâm mộ được chứng kiến đội khách uy hiếp khung thành của chủ nhà Man City trong trận đấu đêm qua.

Biểu đồ nhiệt diễn tả phạm vi hoạt động của đội khách Leicester ở trận đấu đêm qua. Đoàn quân của HLV Claude Puel chỉ biết gồng mình phòng ngự ở phần sân nhà và không có nổi một pha lên bóng ra hồn trong suốt 90 phút.

Đè bẹp Leicester trên sân nhà, Man City gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Man Utd lên thành 16 điểm và nếu MU không thể giành chiến thắng trước Newcastle, cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League năm nay sẽ ngã ngũ.

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

Cập nhật bảng xếp hạng Premier League.

Bài liên quan