Chủ tịch PSG: “Năm trước trọng tài công khai giúp Barca và năm nay là Real”

Lên tiếng về thất bại 1-3 của đội nhà trước Real ở vòng 1/8 Champions League rạng sáng 15/2 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Al Khelaifi của PSG đổ lỗi cho trọng tài Gianluca Rocchi.

Trọng tài nâng đỡ Real Madrid. Những sai lầm của trọng tài Rocchi khiến PSG gục ngã. Tôi nghĩ đội nhà đã thi đấu tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng rồi trọng tài mắc sai lầm, ông Rocchi thổi phạt Mbappe ở tình huống cầu thủ này không việt vị. Năm ngoái chúng tôi cũng bị đối xử như vậy trước Barca“, Chủ tịch Al Khelaifi cho biết.

Nhìn lại 90 phút tại Bernabeu, trọng tài Gianluca Rocchi đưa ra nhiều phán quyết gây tranh cãi. Ông thổi phạt đền PSG ở tình huống Giovani Lo Celso phạm lỗi với Toni Kroos trong vùng cấm địa. Pha bóng này rất nhạy cảm.

Neymar nhận thẻ vàng trong trận PSG thua 1-3 trước Real Madrid.

Lo Celso có tác động lên vai Kroos, nhưng không đủ để tiền vệ người Đức ngã lăn xuống sân rất điệu nghệ. Sau đó, trọng tài Rocchi tiếp tục từ chối thổi phạt Real Madrid ở tình huống Sergio Ramos để bóng chạm tay trong vùng cấm địa sau cú sút của Rabiot.

Cay cú nhìn đội nhà để thua đối thủ 1-3, chủ tịch đội bóng Pháp rất bức xúc. Ông chặn luôn khả năng Neymar sang Madrid, với quả quyết: “Tôi cam đoan Neymar sẽ tiếp tục gắn bó với PSG“.

Trước đó, truyền thông loan tin Neymar sẽ rời thủ đô Paris để chuyển tới Real vào năm tới.

Để thua 1-3 với PSG khiến họ gặp nhiều bất lợi ở trận lượt về. Muốn đi tiếp, đại diện nước Pháp cần giành chiến thắng 2-0, hoặc đánh bại đối thủ cách biệt từ 2 bàn trở lên. Gã nhà giàu nước Pháp cũng cần hạn chế những bàn thua nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở tứ kết.

Chủ tịch El Khelaifi của PSG không hài lòng với tổ trọng tài.

Trả lời BeIn Sports, Chủ tịch Al Khelaifi tự tin PSG sẽ tạo ra điều gì đó trong ngày tái đấu Real. “Chúng tôi sẽ quên đi kết quả hôm nay và hướng tới 90 phút lượt về. Với trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử, PSG quyết tâm lật ngược thế cờ để giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi sẽ không cho Real một trận cầu dễ thở“, Chủ tịch Al Khelaifi nói.

Trong khi đó, HLV Unai Emery bày tỏ thái độ không hài lòng với trọng tài Gianluca Rocchi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tố trọng tài ra tay giúp đỡ Real Madrid giành chiến thắng.

Với trọng tài công tâm, chúng tôi có thể tìm được kết quả hòa hay thậm chí giành chiến thắng. PSG chơi tốt, nhưng lại không giành kết quả tốt. Cứ đá như thế, chúng tôi có thể lật ngược thế cờ. Nhưng với phán quyết của trọng tài như hôm nay, mọi chuyện sẽ rất khó khăn“, HLV Emery phàn nàn.

Thua 1-3 trước Real Madrid khiến PSG lâm vào thế khó ở lượt về.

Trước đó, nhà cầm quân 46 tuổi trách trọng tài Rocchi quá nặng tay khi thổi phạt đền đội bóng của ông ở tình huống Lo Celso kéo ngã Toni Kroos. Ngoài ra, ông Emery còn cho rằng trọng tài nếu nghiêm khắc như vậy, thì phải thổi phạt đền tình huống Sergio Ramos để bóng chạm tay trong vùng cấm địa.

Bài liên quan