Chưa kịp mừng khi né được Thái Lạn ở vòng bảng AFF Cup, Việt Nam đã phải lo sốt vó khi có thể lọt vào “bảng tử thần”

Không gặp Thái Lan do cùng nhóm hạt giống, nhưng Việt Nam vẫn có khả năng rơi vào bảng “tử thần” với những đối thủ cứng cựa khác.

Vào ngày 2/5, lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2018 sẽ được tổ chức khách sạn Mulia Senayan, Jakarta (Indonesia). Giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12, 9 đội tuyển có thứ hạng cao nhất gồm Việt Nam, Singapore, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào, Philippines và Thái Lan sẽ tự động giành quyền thi đấu vòng bảng, còn Timor Timor Leste và Brunei đá play-off để xác định tấm vé cuối cùng.

Năm nay vòng bảng AFF thi đấu theo thể thức mới. Theo đó, các đội phải thi đấu 2 lượt trận sân nhà – sân khách như bán kết và chung kết.

Dựa vào thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan (22 điểm) và Việt Nam (18 điểm) là những đội có điểm số cao nhất nên được LĐBĐ Đông Nam Á xếp vào nhóm hạt giống 1. Điều này cũng đồng nghĩa, cả hai chắc chắn không nằm chung bảng.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam nhiều khả năng rơi vào bảng “tử thần” cùng Indonesia – đội từng loại chúng ta ở bán kết giải đấu này năm 2016

Tuy nhiên, không vì thế mà hành trình chinh phục ngôi vương lần thứ hai của Việt Nam trở nên suôn sẻ, thậm chí thầy trò Park Hang Seo còn dối diện nguy cơ rơi vào bảng “tử thần”. Khả năng này cũng được AFF Cup dự đoán trên website chính thức mới đây.

Theo đó, căn cứ trên BXH FIFA, Việt Nam (hạng 1 Đông Nam Á) có thể chạm trán các đội bóng xếp hạng cao nhất ở 4 nhóm hạt giống còn lại gồm Indonesia (nhóm hạt giống 2, hạng 5 Đông Nam Á), Philippines (nhóm 3, hạng 2), Campuchia (nhóm 4, hạng 6) và Lào (nhóm 5, hạng 9).

Indonesia chính là cái tên đã loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016 với tổng tỉ số 3-4 (thua 1-2 ở lượt đi, hòa 2-2 ở lượt về ngay trên SVĐ Mỹ Đình). Trong khi đó, Philippines đang ngày càng lớn mạnh nhờ lực lượng cầu thủ gốc gác châu Âu hùng hậu. Gần 10 năm qua, đội bóng này không ít lần khiến chúng ta ôm hận bằng những chiến thắng chấn động tại AFF Cup 2010 (2-0 ngay trên SVĐ Mỹ Đình, vòng bảng) hay AFF Cup 2012 (1-0, vòng bảng).

Campuchia cũng là một trong những đội tuyển tiến bộ nhất khu vực, với ngôi sao Chan Vathanaka đang thi đấu ở Malaysia.

Kể từ sau khi vô địch năm 2008, Việt Nam tham dự 4 kỳ AFF Cup nữa nhưng chưa một lần lọt vào đến trận chung kết (3 lần dừng bước ở bán kết và 1 lần bị loại tại vòng bảng). Chính vì vậy trong bài phỏng vấn trên website chính thức của AFF Cup cách đây chưa lâu, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đặt mục tiêu sẽ cùng toàn đội lọt tới trận chung kết.

Xếp hạng hạt giống AFF Cup 2018:

Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam

Nhóm 2: Indonesia, Malaysia

Nhóm 3: Philippines, Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Campuchia

Nhóm 5: Lào & đội thắng cặp play-off Brunei – Timor Leste

Bài liên quan