CHÙM ẢNH: Dàn huyền thoại làng túc cầu tề tựu tại lễ bốc thăm World Cup 2018 tối nay

Pele, Maradona, Cafu, Cannavaro, Carles Puyol, Laurent Blanc và Forlan là những huyền thoại, danh thủ nổi bật sẽ tham dự lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018.

Vào lúc 22h hôm nay 1/12 theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra tại điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Nga. Cựu tiền đạo người Anh Gary Lineker cùng với nữ nhà báo Nga xinh đẹp Maria Komandnaya sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

Nhiều danh thủ, huyền thoại đã có mặt từ sớm. Bức ảnh này bao gồm: Laurent Blanc, Cafu, thủ môn huyền thoại Gordon Banks, Gary Lineker, Fabio Cannavaro, Carles Puyol và Diego Forlan. Trong nhóm này có Lineker và Forlan chưa vô địch World Cup. Tuy vậy, họ cũng đã tạo ra những dấu ấn lớn tại cúp thế giới. Lineker là vua phá lưới năm 1986, còn Forlan là Quả bóng vàng World Cup 2010.

Thủ quân Brazil vô địch World Cup 2002 xung phong cầm máy để chụp ảnh “Selfie” với các khách mời.

Tối qua 30/11, danh thủ Gary Lineker nhận chiếc bánh mừng sinh nhật bất ngờ của BTC.

Trên Instagram, “Vua bóng đá” Pele xác nhận tham dự lễ bốc thăm tối nay. Bên cạnh Pele, “cậu bé vàng” Maradona và chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, tiền đạo Miroslav Klose cũng góp mặt.

HLV Carlos Queiroz của Iran, đội tuyển giành vé sớm nhất khu vực châu Á và được kỳ vọng trở thành lá cờ đầu của châu lục tại ngày hội bóng đá hè 2018.

Vị trí chỗ ngồi của HLV tại lễ bốc thăm. Trong bức ảnh, ta thấy thuyền trưởng của các ứng cử viên hàng đầu cho cúp vàng thế giới 2018 ngồi khá gần nhau, từ trái qua lần lượt là: Fernando Santos (Bồ Đào Nha), Joachim Loew (Đức), Jorge Sampaoli (Argentina), Tite (Brazil), Didier Deschamp (Pháp), Roberto Martinez (Bỉ) và Julen Lopetegui (Tây Ban Nha).

Từ trái qua: Julen Lopetegui (TBN), Gareth Southgate (Anh), Jose Pekerman (Columbia), Zlatko Dalic của Croatia và Ricardo Gareca (Peru).

Chi tiết 4 nhóm bốc thăm vòng bảng World Cup 2018.

Độ tuổi trung bình của 32 đội tuyển.

Tỷ lệ cược vô địch của 32 đội tuyển.

Lễ bốc thăm World Cup 2018 giữa nghi vấn bị dàn xếp

Trước giờ G của lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018, báo giới lật lại hồ sơ gây chấn động làng túc cầu năm ngoái. Nhiều sự kiện bóng đá từng bị dàn xếp rất tinh vi.

Trả lời tờ La Nacion (Argentina) năm 2016, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vạch trần âm mưu dàn xếp kết quả bốc thăm ở một số giải đấu châu Âu: “Người ta có thể đánh dấu những quả bóng bằng việc làm nóng hay làm lạnh. Tôi đã chứng kiến điều đó ở buổi lễ bốc thăm của bóng đá châu Âu”.

Ông Blatter chia sẻ thêm những quả bóng được cho vào tủ lạnh trước khi được đưa ra bốc thăm, theo đó người làm lễ có thể phân biệt sự khác nhau nhờ nhiệt độ. “Điều này xảy ra nhiều ở các giải đấu châu Âu. Còn với FIFA, vụ việc này chưa từng xảy ra”, cựu chủ tịch Blatter quả quyết.

Ông Blatter từng vạch trần chiêu trò dàn xếp ở các buổi lễ bốc thăm những giải đấu.

Như lời ngài cựu chủ tịch, FIFA là tổ chức trong sạch, còn UEFA đầu não những thuyết âm mưu. Mà lúc này, ông Blatter bị mất chức vì cáo buộc tham nhũng, trong khi vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới thuộc về Gianni Infantino, nhiều năm làm việc ở UEFA.

Tôi không bao giờ trực tiếp bốc thăm. Những vị chủ tịch khác thì có làm điều đó. Họ đích thân dùng tay bốc những quả bóng lên“, ông Blatter nói. Sau này, trong những cuộc trả lời phỏng vấn, ngài cựu chủ tịch một mực khẳng định vô tội với những cáo buộc tham nhũng.

Sự minh bạch và liêm khiết của FIFA lẫn UEFA từ lâu trở thành điều xa xỉ với người hâm mộ. Năm ngoái, cuộc điều tra tham nhũng nội bộ ở FIFA và UEFA được tiến hành bởi hai hãng luật của Mỹ và Thụy Sĩ chỉ ra nhiều quan chức có hành vi sai trái. Truyền thông gọi đây là vụ bê bối thế kỷ.

Lễ bốc thăm World Cup 2018 đặt trong vòng nghi vấn của sự dàn xếp.

Nhiều quan chức cao cấp như Blatter, Platini, Valcke hay Beckenbauer bị tố nhúng tay vào những hành động sai trái. Kết quả khiến người bị mất chức, cấm tham gia các hoạt động bóng đá, uy tín bị giảm sút. Và trên hết, không còn ai tin tưởng vào những nhà điều hành bóng đá.

Chính những vụ bê bối kể trên, cộng thêm lời tố giác của cựu chủ tịch Blatter khiến lễ bốc thăm World Cup 2018 diễn ra trong sự hoài nghi. Mới đây, Chủ tịch các giải đấu của FIFA, ông Chris Unger, mạnh mẽ đập tan tin đồn có sự tồn tại của những quả bóng nhiệt giúp dàn xếp kết quả bốc thăm.

Không có sự thật nào ở đây cả. Tất cả trái bóng bốc thăm đều giống nhau“, ông Chris Unger trả lời báo chí, đồng thời giải thích thêm một số trái bóng ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 sẽ có màu đỏ để phân biệt những đội nằm trong nhóm hạt giống.

Những năm gần đây, các cấp độ giải đấu của FIFA và UEFA luôn xuất hiện thuyết âm mưu sau các buổi lễ bốc thăm. Tại World Cup 2014, Thụy Sĩ rơi vào bảng đấu dễ thở với Ecuador, Honduras và Pháp. Ở đây, Thụy Sĩ là quê hương ông Blatter. Trong khi đó FIFA muốn giúp tuyển Pháp tránh rơi vào bảng đấu nặng ký.

Báo giới cho rằng ông Blatter “giúp đỡ” người Pháp để thuyết phục Michel Platini từ bỏ ý định tranh cử chủ tịch FIFA vào năm 2015. Đó chưa phải tất cả. Cơ quan quyền lực nhất thế giới còn đưa “Selecao” vào bảng đấu có Croatia, Mexico và Cameroon rất dễ dàng để xoa dịu cơn thịnh nộ người dân Brazil vì đầu tư quá tay vào World Cup.

Zanetti từng bị tố tham gia dàn xếp kết quả bốc thăm Champions League.

Hay ở những buổi bốc thăm Champions League, từ huyền thoại Javier Zanetti đến Roberto Carlos và Ian Rush, họ toàn bị nghi ngờ dàn xếp khi có động tác thực hiện bốc thăm rất đáng hoài nghi. Điều này dấy lên nghi vấn UEFA sử dụng bóng nhiệt để sắp xếp kết quả các cặp đấu Champions League.

Dù mọi cáo buộc vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, tuy nhiên uy tín FIFA và UEFA trong nhiều năm qua đang bị giảm sút rõ rệt. Bởi vậy, đừng ngạc nhiên khi sau lễ bốc thăm World Cup 2018 lại xuất hiện những nghi vấn, thuyết âm mưu có thế lực vô hình nhúng tay dàn xếp.

Bài liên quan