CHÙM ẢNH: ĐTVN tập buổi đầu tiên sau khi về nước, Bùi Tiến Dũng thu hút mọi ánh nhìn nhờ chơi trội như Ter Stegen

Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã diện ra sân đôi găng cùng đôi giày màu hồng vô cùng nổi bật. Trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam phải mặc áo gió để ép cân trong buổi tập chiều 1/11.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ 16h20 chiều 1/11. Đội chỉ còn lại 25 cầu thủ sau khi chia tay Văn Thành, Minh Vương, Viết Tú, Văn Cường và Quốc Chí. Ảnh: Nhân Văn.

HLV Park Hang-seo quyết định tập kín, chỉ cho các phóng viên tác nghiệp 20 phút trước khi rời khỏi Trung tâm. Ảnh: Nhân Văn.

Đội tuyển Việt Nam chạy khởi động 2 vòng quanh sân tập số 3. Ảnh: Nhân Văn.

Ở chỗ tập luyện cho thủ môn, Bùi Tiến Dũng để lại ấn tượng khi diện cả giày và găng hồng cho buổi tập luyện đầu tiên kể từ khi về Việt Nam. Ảnh: Nhân Văn.

Việc bỗng dưng biến thành “chú báo hồng” của Tiến Dũng được nghi ngờ là do Xuân Trường “lôi kéo”. Ảnh: Nhân Văn.

Bộ “vũ khí” mới của Bùi Tiến Dũng giống với thủ thành Ter Stegen của Barcelona. Thủ môn người Đức cũng đã ra sân với đôi giày và găng hồng trong trận El Clasico cuối tuần qua.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải phải mặc áo gió ở trong áo tập của đội do thừa cân. HLV Park Hang-seo muốn các tuyển thủ phải có thân hình săn chắc hơn, đặc biệt với một trung vệ cần tranh chấp nhiều Ảnh: Nhân Văn

Sau đó, anh trao đổi với trợ lý Lưu Danh Minh về việc phải mặc áo gió khi tập luyện. Trước Quế Ngọc Hải, Đức Chinh cũng từng bị HLV Park Hang-seo yêu cầu phải mặc áo gió để ép cân. Ảnh: Nhân Văn

Khi khởi động, Quế Ngọc Hải trò chuyện nhiều với Lương Xuân Trường. Cả hai thân thiết với nhau cả ở trên sân lẫn ngoài đời. Ảnh: Nhân Văn.

HLV Park Hang Seo vẫn giữ nguyên sự kỹ tính trong các buổi tập. Ông chỉnh sửa từng động tác cho các học trò, kể cả những phần đơn giản như khởi động. Ảnh: Nhân Văn.

Các tuyển thủ sau đó tiếp tục tập luyện với dây cao su để tăng sức rướn và sức mạnh. Ở phía đối diện, một tuyển thủ khác chuyền bóng để họ chuyền ngược trở lại. Ảnh: Nhân Văn.

Họ thay phiên nhau người giữ dây cao su, người chuyền bóng trước khi chạy ngang sân và quay trở về vị trí. Ảnh: Nhân Văn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện cho đến hết ngày 4/11. Sau đó, đội lên đường sang Lào vào ngày 5/11 chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2018. Ảnh: Nhân Văn.

Bài liên quan