CHÙM ẢNH: Học đòi kiểu ăn mừng của Messi – Ronaldo; sao Lyon gây bạo loạn tại SVĐ

Rất đông CĐV Saint Etienne đã tràn xuống SVĐ sau khi chứng kiến màn ăn mừng đầy khiêu khích của đội trưởng Lyon, Nabil Fekir.

Phút 84 trận derby Rhone Alpes giữa Saint Etienne và Lyon, khi tỷ số đã là 4-0 nghiêng về phía đội khách Lyon, Nabil Fekir xát muối vào nỗi đau của CĐV chủ nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0.

Chân sút người Pháp cởi băng đội trưởng, rút áo giơ lên ăn mừng giống Ronaldo, Messi bất chấp việc trước mặt anh là khán đài với hàng nghìn CĐV của Saint Etienne.

Không chịu nổi hành vi khiêu khích của Fekir, đám đông đã tràn xuống sân vận động Geoffroy Guichard.

Lực lượng an ninh đã được huy động tối đa mới có thể kiểm soát đám đông đang sôi máu vì đội nhà để thua đậm trong trận derby.

Trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút nữa sẽ kết thúc nhưng đã bị dừng lại đến hơn 30 phút vì đám đông quá khích. Lyon cũng buộc phải rút đội trưởng Nabil Fekir rời sân khi trận đấu bắt đầu trở lại để tránh những tình huống xấu nhất.

Trước đó, trận derby Rhone Alpes cũng đã bị gián đoạn trong 7 phút vì một màn khói trắng bao phủ cản trở tầm nhìn của các cầu thủ.

Nguyên nhân một lần nữa lại do CĐV của đội chủ nhà. Với khẩu hiệu “Miễn là chiến thắng”, họ liên tục đốt pháo sáng trên khán đài và tạo nên một màn khói che phủ một nửa SVĐ.

Vẻ mặt ngao ngán của hậu vệ bên phía Lyon, Kenny Tete (số 23) khi chứng kiến khói bao phủ một nửa SVĐ.

Trận derby Rhone Alpes khép lại với gần 40 phút gián đoạn và tỷ số 5-0 nghiêng về đội khách Lyon. Chủ nhà Saint Etienne đã có một trận đấu tệ hại và phải chơi thiếu người ở ngay đầu hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Leo Lacroix.

Vòng 12 Ligue chứng kiến 4 đội bóng giành chiến thắng từ 5 sao trở lên, trong đó có PSG (5-0 Angers), Monaco (6-0 Guingamp), Marseille (5-0 Caen) và Lyon (5-0 Saint Etienne).

Bảng xếp hạng Ligue 1.

Bài liên quan