CHÙM ẢNH: Vừa xuống sân bay, cả đội Việt Nam đã túm tụm xem giò tiền đạo Thái ghi 6 bàn, nhìn phản ứng của Quế Hải mà cười ra nước mắt

Tiền đạo Adisak Kraisorn (Thái Lan) vừa nã 6 bàn vào lưới đội tuyển Timor Leste trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng B AFF Cup 2018. Ngay sau khi nghe được tin, một số tuyển thủ Việt Nam trong đó có thủ môn Văn Lâm và Quế Ngọc Hải, đã mở điện thoại để xem lại các bàn thắng của chân sút này.

20h50 phút, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ thủ đô Vientiane, Lào đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trong khi lấy hành lý, các tuyển thủ Việt Nam đã biết được thông tin đội tuyển Thái Lan thắng Timor Leste tới 7-0, đáng chú ý, tiền đạo Adisak Kraisorn ghi tới 6 bàn. Điều này khiến các cầu thủ hết sức tò mò được theo dõi lại màn trình diễn của tiền đạo này. Ảnh: Hiếu Lương.

Họ tập trung theo dõi các tình huống nổi bật qua highlights trận đấu trên youtube. Thỉnh thoảng, Quế Ngọc Hải lại bật ra thành tiếng: “Đá quả hay thật”. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngồi cách đó chừng 3m, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng ngay lập tức rút điện thoại để tìm kiếm highlights trận đấu trên. Anh cùng tiền vệ Huy Hùng theo dõi. Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn 25 tuổi chăm chú theo dõi các pha bóng nổi bật. Anh vừa có trận đấu đầu tiên chơi cho đội tuyển Việt Nam và giữ sạch lưới tại AFF Cup trong trận thắng Lào 3-0 tối 8/11. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam lấy đồ và di chuyển khá nhanh khỏi sân bay Nội Bài. Toàn đội không có dấu hiệu mệt mỏi vì chặng bay chỉ mất 50 phút. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở một góc khác, trung vệ Quế Ngọc Hải bị Văn Toàn trêu chọc, lấy vali hành lý và đẩy ra xa chỗ anh. Trung vệ người Nghệ An ngay lập tức nói: “Hôm nay không đánh không được rồi”. Ảnh: Hiếu Lương.

Thấy Quế Ngọc Hải tiến tới, Văn Toàn chạy tới chỗ trợ lý HLV Bae Ji-won để tìm sự cứu trợ. Ảnh: Hiếu Lương.

Thế nhưng, không ai có thể ngăn cản trung vệ đội phó của đội tuyển Việt Nam lên gối vài cái vào mông Văn Toàn. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình đầu tiên tại AFF Cup 2018 với chiến thắng 3-0 trước Lào. Ngày mai (10/11), đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi cả ngày trước khi trở lại tập luyện vào ngày 11/11. Ngày 16/11, đội sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trên SVĐ QG Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương.

Bài liên quan