Chuyên gia chuyển nhượng châu Âu nhắn nhủ VFF: Nếu ít tiền, đừng lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

VFF có vẻ đang thiên về phương án tuyển HLV ngoại thay thế cựu thuyền trưởng Hữu Thắng nhưng để toàn vẹn, phương án này cũng không đơn giản.

HLV ngoại nhưng BHL toàn nội thì chẳng khác nào “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Nói về chuyện VFF đang muốn tìm HLV ngoại thay thế Hữu Thắng nhưng lại cần phù hợp với điều kiện tài chính khá eo hẹp (dự kiến mức lương chỉ khoảng 20.000 USD/tháng), một chuyên gia chuyển nhượng tại châu Âu mới đây chia sẻ:

“HLV ngoại giỏi chưa bao giờ rẻ, chúng ta cũng đã quen với những câu nói như “của rẻ là của ôi”, “tiền nào của nấy” nhưng đa phần lại thích “ngon, bổ mà phải… rẻ”. Nếu muốn thuê một HLV ngoại đẳng cấp, cần rất nhiều điều để mời được người ta chứ đừng nói chỉ có tiền là đã đủ”.

Mới đây, HLV Winfried Schafer đã nộp đơn tới VFF xin ứng tuyển thay thế HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, ông đề xuất mức lương lên tới 40.000 USD/tháng. Đó là mức lương cao gần gấp đôi mức VFF được cho là có thể trả.

HLV ngoại sẽ làm việc tốt hơn nếu được sử dụng ekip trợ lý quen thuộc do họ đề xuất, hơn là toàn trợ lý nội do VFF đề cử?

Song ngược lại, ông Winfried Schafer cũng là người có thành tích rất ấn tượng và phù hợp với đề xuất HLV này đưa ra. Trong quá khứ, nhà cầm quân sinh năm 1950 từng dẫn dắt Stuttgart, ĐTQG Cameroon, Jamaica hay Thái Lan với bản thành tích khá hoành tráng như vô địch châu Phi năm 2002, vô địch cúp Caribbean 2014, cúp vàng CONCACAF 2015…

“HLV giỏi đi đến đâu cũng mang cả ekip theo cùng. Có những HLV khi nhận việc yêu cầu phải có tới 10 trợ lý vậy mà các CLB hay Liên đoàn trên thế giới vẫn phải đồng ý vì để đạt được thành tích tốt nhất, phát triển đồng bộ cần đầu tư, đơn giản là vậy” – chuyên gia chuyển nhượng châu Âu trên tiếp.

HLV Winfried Schafer

Theo chuyên gia này, nếu chấp thuận để HLV ngoại mang theo ekip riêng thay vì sử dụng BHL toàn nội như trước nay VFF vẫn làm, số tiền VFF cần trả mỗi tháng chí ít cũng lên tới 30.000 USD bao gồm cả ăn ở, bảo hiểm, đi lại…

Phương án Hoàng Anh Tuấn + Gede gặp khó khăn

Theo vị chuyên gia chuyển nhượng châu Âu nói trên, phương án hợp lý nhất về chất lượng và tài chính cho VFF thay HLV Hữu Thắng đó là sử dụng HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede.

Bộ đôi này trước đó đã kết hợp rất tốt ở các lứa U19, U20 Việt Nam. Tuy nhiên, vào chiều tối qua U18 Việt Nam của ông Tuấn “con” và ông Gede lại bất ngờ thua U18 Myanmar 1-2 để rồi bị loại cay đắng khỏi giải vô địch U18 ĐNÁ dù trước đó đã thể hiện rất tốt, thắng Brunei 8-1, thắng Philippines 5-0, thắng Indonesia 3-0.

Phương án HLV Hoàng Anh Tuấn kết hợp với ông Gede lên nắm quyền ở ĐTQG gặp khó khăn khi U18 Việt Nam bị loại đầy đau đớn.

Có một chi tiết đáng lưu ý là ngay trước khi U18 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn lâm trận với Myanmar, bầu Đức là lên tiếng chỉ trích chiến lược gia này. Ông Đức cho rằng dù ông Tuấn “con” nhận làm HLV không lương, VFF cũng không dám nhận do thiếu thành tích.

Xem ra, khi HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại cay đắng cùng U18 Việt Nam, bầu Đức sẽ càng có thêm lý do để tác động, gạt chiến lược gia này ra khỏi danh sách thay Hữu Thắng dù VFF có tính tới vị chiến lược gia người Khánh Hòa.

Bài liên quan