Chuyên gia Steve Darby: “Campuchia vụn vỡ trước Việt Nam vì trò hề của Keisuke Honda. Trò lố bịch của bóng đá hiện đại”

Chuyên gia Steve Darby khẳng định, tuyển Campuchia đã sai lầm khi ký hợp đồng với Keisuke Honda.

Trước khi AFF Cup khởi tranh, LĐBĐ Campuchia đã gây bất ngờ khi mời danh thủ Keisuke Honda lên đóng vai trò HLV trưởng đội tuyển. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng lớn lao, Honda gần như không đóng góp được gì vào thành tích của đội nhà.

Thậm chí ở trận đấu gần nhất, Honda cũng không thể góp mặt cùng Campuchia sang đối đầu với Việt Nam. Kết quả là Campuchia nhận trận thua muối mặt với tỷ số 0-3. Chuyên gia Steve Darby cho rằng, đây là điều nực cười từ phía Campuchia.

Cụ thể, Steve Darby nhận định: “Campuchia quá sai lầm khi hợp tác với Honda. Cậu ta chẳng thể nào nâng tầm cho các cầu thủ chỉ với một vài lần xuất hiện trong các buổi tập? Việc huấn luyện từ xa là điều không thể trong bóng đá hiện đại.

Steve Darby cũng cho rằng, chỉ có tuyển Campuchia mới có cách làm việc lạ lùng, như một trò hề như vậy. Theo đó, ít nhất phải có được sự liên kết giữa cầu thủ và HLV trưởng thì mới có thể tạo nên một tập thể gắn bó, hiểu ý nhau hơn.

Tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế không nhỏ khi kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng.

3 bàn thắng lần lượt của Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức đã giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Campuchia với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành quyền vào chơi vòng bán kết AFF Cup 2018 với tư cách đầu bảng. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ dành cho tuyển Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp.

Năm nay, AFF Cup thay đổi thể thức theo chiều hướng hấp dẫn hơn. Thay vì chỉ một đội chủ nhà, giải đấu sẽ được triển khai xoay vòng. Theo đó, mỗi đội có 2 trận được thi đấu sân nhà và 2 trận làm khách tại vòng bảng.

Ở vòng bán kết, đội nhất bảng đấu sẽ được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà. Thể thức này rất giống với quy định của UEFA Champions League. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt đi vòng bán kết trên sân khách.

Chưa dừng lại ở đây, do đã phân nhánh từ trước, nếu vượt qua bán kết, tuyển Việt Nam cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà ở lượt về trận chung kết. Khi ấy, hàng triệu NHM khán giả nhà sẽ có cơ hội được ăn mừng chức vô địch ngay trên sân Mỹ Đình.

Còn nhớ cách đây 10 năm, tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình để đăng quang ngôi vương đầy thuyết phục.

 

Bài liên quan