Chuyển nhượng mùa Đông và những kẻ ‘đi cũng dở ở không xong’

Ngoài những bom tấn đang chờ nổ vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay thì cũng có những cái tên “đi cũng dở ở không xong.”

1. Olivier Giroud (Arsenal)

Hiện tại tiền đạo người Pháp đang phải ngồi dự bị tại Arsenal. Bởi hiện nay vị trí tiền đạo cắm của Olivier Giroud bị san sẻ cho Alexandre Lacazette. Nếu tính về số bàn thắng của cả hai tại mùa này thì họ xấp xỉ nhau. Với Giroud, anh có 7 bàn thắng còn Lacazette chỉ hơn được 1 bàn.

Tiền đạo người Pháp đã không còn chỗ đứng tại Arsenal.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn ở đây chính là việc trọng dụng của HLV Arsene Wenger không còn nằm ở Giroud nữa. Ông thầy thường trao suất đá chính cho tiền đạo Lacazette vì anh trẻ hơn. Có lẽ kỳ chuyển nhượng mùa Đông này Giroud không có ý định ra đi nhưng với tình hình hiện tại anh khó lòng cạnh tranh vị trí.

2. Daniel Sturridge (Liverpool)

Ngày rời Liverpool của Sturridge sẽ không còn xa nữa.

Daniel Sturridge ngày càng bị cho “ra rìa” tại Liverpool. Với đội hình hiện tại, bộ ba Sadio Mane, Philippe Coutinho, Roberto Firmino chơi thăng hoa nên HLV Jurgen Klopp cũng chẳng cần đến Sturridge. Hơn nữa mỗi khi ra sân, tiền đạo người Anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vậy nên nếu tiếp tục tình trạng này, tương lai của Sturridge vô cùng mờ mịt.

3. Islam Slimani (Leicester City)

Slimani đã không vượt qua cái bóng của Vardy.

Từng được xem là sát thủ của Leicester City nhưng mùa này, Islam Slimani mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho Bầy cáo. Lý do khiến tiền đạo mang quốc tịch Algeria phải dự bị thường xuyên vì cái bóng của Jamie Vardy quá lớn. Có lẽ ngày Slimani chia tay với Leicester sẽ không còn xa nữa.

4. Theo Walcott (Arsenal)

Walcott đã không còn nằm trong kế hoạch của Wenger.

Theo Walcott chưa có bàn thắng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh đã bị Wenger loại khỏi kế hoạch từ cuối mùa giải trước. Hiện tại, Walcott chỉ mới 28 tuổi, vẫn còn thời gian để anh tìm kiếm một bến đỗ mới cho bản thân mình.

Dù từng được xem là “thần đồng” tại Pháo thủ nhưng càng lớn, Walcott không có sự bứt phá lớn lao nên dần dần tài năng của anh bị lãng quên. Đó là điều đáng tiếc nhất ở trường hợp của tiền vệ người Anh.

5. Daley Blind (Manchester United)

Daley Blind cũng đang bị lãng quên tại Man United. HLV Jose Mourinho đang đặt niềm tin vào Phil Jones và Chris Smalling nhiều hơn. Đã đến lúc Blind đừng mù quáng gắn bó với Quỷ đỏ nữa, thời khác anh ra đi đã đến.

Blind đang nhận được sự quan tâm của hai ông lớn La Liga.

Hiện tại Daley Blind nhận rất nhiều tin vui về tương lai. Anh đang được 2 CLB lớn nhất La Liga để ý là Real Madrid và Barcelona. Với Barca, họ nhắm Blind để thay thế Javier Mascherano, còn Real lại muốn gia cố cho hàng phòng thủ của họ.

6. David Luiz (Chelsea)

Luiz đang bị Conte cho ra rìa.

Từ khi David Luiz công khai chống đối HLV Antonio Conte, anh đã ngồi dự bị như một hình thức trừng phạt. Nhưng từ đó đến nay, Luiz không may gặp chấn thương nên cũng đành chấp nhận “ra rìa” tại Chelsea. Nhưng một cầu thủ đã bị Conte không thích thì rất khó sống tại The Blues. Có lẽ Luiz nên tìm một bến đỗ mới vì tương lai của anh tại đội bóng thành London đã dần bế tắc.

7. Ross Barkley (Everton)

Barkley nên tìm một bến đỗ mới.

Tiền vệ người Anh, Ross Barkley cũng đang không nằm trong kế hoạch của HLV Sam Allardyce nữa. Gặp chấn thương trong thời gian dài nên khi trở lại anh cũng không muốn gia hạn với Everton. Bản thân cầu thủ người Anh này đang muốn ra đi nhưng hiện tại vẫn chưa có CLB nào thích hợp.

Theo TTVN

Bài liên quan