CLB xuất sắc nhất 2017- Real Madrid: Tiên phong của lịch sử

Nhiều đội bóng để lại ấn tượng trong năm 2017, nhưng chỉ với một sự kiện duy nhất cũng đủ để Real Madrid trở thành lựa chọn số 1 trong đánh giá của giới chuyên môn. Họ – binh đoàn Kền kền trắng, luôn là đội quân tiên phong của lịch sử!

Real Madrid đã khép lại năm 2017 với chức vô địch FIFA Club World Cup tại giải đấu diễn ra ở UAE. Đó là danh hiệu thứ 5 mà tập thể đội bóng Hoàng gia giành được trong 12 tháng qua và sẽ không quá nếu đánh giá họ là đội bóng ấn tượng nhất trong năm.

Năm 2017 là điểm tiếp nối của chặng đường mùa giải 2016/17 mà HLV Zinedine Zidane dẫn dắt một cách trọn vẹn. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Pháp, Los Blancos đã trải qua một hành trình cực kỳ thuận lợi.

Thuận lợi ở đây không có nghĩa là mọi thứ đều dễ dàng. Thay vào đó, Zizou cùng BHL đã có những sách lược hợp lý về mặt nhân sự. Nói chính xác thì với tầm vóc và uy tín của một hình mẫu vĩ đại như Zidane, ông nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các cầu thủ.

Binh đoàn Kền kền trắng, luôn là đội quân tiên phong của lịch sử!

Chính vì thế, việc “điều binh, khiển tướng” tại Bernabeu diễn ra trong sự trật tự. Mặc dù cũng có những nhân tố ở trạng thái bất bình – như James Rodriguez hay Alvaro Morata, nhưng mỗi khi được vào sân, họ đều hết mình. Cho Zidane, cho Real Madrid.

Chính sách xoay tua được thực hiện hợp lý đến mức, bất chấp có trải qua giai đoạn khủng hoảng nhân sự hồi đầu mùa thì Kền kền trắng vẫn cứ thẳng tiến tại La Liga cũng như Champions League.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong chiến lược nhân sự của Zidane là kế hoạch riêng cho Cris Ronaldo để đảm bảo anh có trạng thái thể lực tốt nhất trong giai đoạn cuối mùa. Với một siêu sao đầy cá tính như CR7, việc “dám” đưa anh vào một chiến lược như vậy đã là thành công.

Nhưng câu trả lời trên thực tế khẳng định rằng, quyết sách đó là chính xác. Ronaldo có thể không cần đóng góp quá nhiều vào thành tích tại La Liga nhưng anh ghi một mạch 10 bàn thắng trong giai đoạn cuối tại Champions League – vào lưới Bayern, Atl. Madrid, Juventus, đã góp công lớn vào việc Real Madrid đánh dấu một bước lịch sử tại giải đấu này.

Họ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League vào năm 1992. Cũng là đội đầu tiên bảo vệ danh hiệu tại Cúp thế giới các CLB.

Real Madrid như thể sinh ra là để dành cho Cúp C1/Champions League.

Bởi nên nhớ rằng, 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp trong những năm đầu thập kỷ 60 là cơ sở để họ được nhận danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Ngay khi bước sang thế kỷ 21, sau 2 lần đăng quang năm 2000 và 2002, Chủ tịch Florentino Perez đã tuyên bố rằng, Real Madrid vẫn sẽ là đội xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Mặc dù trải qua hơn 1 thập kỷ chờ đợi, chứng kiến sự thống trị của Barcelona trong giai đoạn xuất sắc nhất lịch sử đội bóng xứ Catalunya, Real vẫn chờ đợi một cách bền bỉ.

Rốt cuộc, Kền kền trắng tung cánh trở lại với 3 chức vô địch Champions League trong 4 năm. Như đã nói, họ là đội đầu tiên phá bỏ lời nguyền dành cho các nhà vô địch tại giải đấu này.

Nếu như điểm kết là những chiếc Cúp bạc long lanh thì trên hành trình để đến được đó, Real Madrid cũng có những kỷ lục đáng nể. Họ có chuỗi 40 trận bất bại trên tất cả các mặt trận. Họ có 73 trận liên tiếp ghi bàn trên tất cả các mặt trận (44 trận tại La Liga) – bằng với Santos của Pele trước đây. Họ cũng có kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp trên sân khách tại La Liga…

Và một điểm ghi nhận khác, rất đáng nể, là Real Madrid của Zidane có một niềm tin rất lớn cho các cầu thủ trẻ. Chủ tịch Perez không còn phải ném một núi tiền vào thị trường chuyển nhượng nữa mà ngược lại, ông còn phải “giục” Zidane tiêu tiền.

Chính sách Galacticos đã gián đoạn trong 2 mùa Hè gần đây và cho dù nó có đi ngược với điều Don Perez mong muốn thì thành công trên sân cỏ vẫn khiến ông không thể bất hòa với Zizou. 2018 sẽ ngập tràn những thách thức dành cho Kền kền trắng nhưng có lẽ cũng sẽ đến lúc cần nhiều hơn việc chỉ tin vào các nhân tố trẻ. Bởi đỉnh cao luôn là nơi gió thổi mạnh nhất!

Bài liên quan