Cộng đồng  người hâm mộ bóng đá ĐNA phẫn nộ khi cầu thủ Malaysia dở trò chơi xấu với Công Phượng!

Ngay chính CĐV Malaysia cũng không mấy vui vẻ khi chứng kiến cầu thủ của mình chơi thô bạo như vật, thật đáng xấu hổ.

Bố mẹ Công Phượng hét khàn tiếng khi con trai ghi bàn cho ĐT Việt Nam trước Malaysia

Sau lời khen Công Phượng, thầy Park lý giải quyết định cất Văn Quyết trên ghế dự bị
Thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam, Malaysia còn để lại ấn tượng không đẹp với nhiều pha vào bóng và đánh nguội khá thô bạo. Nổi bật trong số đó là cú đẩy vai của hậu vệ Shahrul Saad khiến Công Phượng bị đau trong hiệp hai.

Tình huống bóng đã hết nhưng cầu thủ Malaysia vẫn chủ động va chạm với Công Phượng.

Vai trái Công Phượng từng bị tổn thương ở giải U23 châu Á 2016.

Công Phượng ngã xuống sân, Shahrul Saad sau đó đã phải nhận thẻ vàng.

CĐV Leeson Chow nhận xét: “Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ!”.

CĐV Santiparb Rueangklay từ Thái Lan mỉa mai: “Đó là phong cách thi đấu đặc trưng của họ”.

CĐV Woon Jit Leong đến từ chính Malaysia cũng tỏ ra không hài lòng: “Điều này đã trở nên quen thuộc với các cầu thủ Malaysia. Đó là lý do nhiều CĐV Malaysia trở nên kém hứng thú với đội tuyển nữa. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ với những hành vi như thế”.

Một người hâm mộ Thái Lan khác nhận định: “Tôi nghĩ cả 2 đội đều có những pha vào bóng quyết liệt. Nhưng Malaysia là đội “quá chân” hơn”.

HLV Malaysia: Tôi “đọc vị” được HLV Park Hang-seo nhưng vẫn bị Việt Nam trừng phạt
“ĐT Malaysia và Indonesia có lối đá giống nhau, mạnh mẽ đến mức thô bạo. Tôi hi vọng các lứa cầu thủ trẻ hơn sẽ bớt đi những pha bóng như thế”, một CĐV Indonesia bình luận.

Chiều ngược lại, cũng có một số người hâm mộ cho rằng va chạm là một phần của bóng đá và không nên phàn nàn nhiều.

CĐV Ariff Haffizi Ahmad của Malaysia: “Tình huống đó là quá bình thường. Đây đâu phải là giải khiêu vũ”.

CĐV Satria từ Indonesia đồng tình: “Chuyện đó không có gì lạ khi bạn bị thủng lưới trước”.

Bình luận của một người hâm mộ khác: “Thực tế mà nói đội nào bị dẫn trước cũng sẽ mất bình tĩnh, đâu chỉ có Malaysia”.

Bài liên quan