Có hành động như “anh lớn” ở tuổi 19, Marcus Rashford sẽ sớm thừa kế vị trí thủ lĩnh Old Trafford

Marcus Rashford ngày càng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình.

Không chỉ nổi bật với những bàn thắng và các đường kiến tạo, Rashford đang chinh phục trái tim CĐV Man United bằng phong thái điềm tĩnh, chững chạc hiếm thấy.

Trong trận đấu với Swansea hôm qua, tiền đạo 19 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ phải vỗ tay tán thưởng.
Man United nhập cuộc với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và sơ đồ 3-4-2-1 ít được sử dụng. Vị trí đáng lo ngại nhất thuộc về Lindelof, trung vệ vừa mắc sai lầm khó tin trước Huddersfield tại vòng 9 Premier League.

Giữa tình thế khó khăn, Lingard mở tỉ số cho Quỷ đỏ với một pha băng xuống dứt điểm mẫu mực. Trong lúc cả đội ăn mừng bàn thắng, Rashford tranh thủ tiến lại và trò chuyện động viên Lindelof.

Rashford động viên Lindelof.

Những lời của đồng đội đã phần nào giúp Lindelof dần tự tin hơn. Trung vệ người Thụy Điển thi đấu tiến bộ trong khoảng thời gian còn lại, góp công vào chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Man United.

Nhận xét về Rashford, nhiều CĐV cho rằng chân sút 19 tuổi là một ứng cử viên tiềm năng cho chiếc băng đội trưởng trong tương lai. Ở anh hội tụ rất nhiều yếu tố, từ chuyên môn, gắn bó lâu năm với đội trẻ cho đến cách hành xử rất “người lớn”.

Trước đây, bóng đá châu Âu từng chứng kiến một số cầu thủ lên làm đội trưởng từ rất trẻ như Sakho tại Marseille hay Torres với Atletico Madrid.

Rashford khiến Mourinho thêm đau đầu

Cũng ở trận đấu với Swansea, Rashford được HLV Mourinho thay ra chỉ sau khoảng 1 tiếng thi đấu. Theo những thông tin từ ESPN, sự điều chỉnh này không đơn thuần mang ý nghĩa chiến thuật, mà rất có thể Rashford đã gặp chút vấn đề về chấn thương ở đùi trong lúc thi đấu.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Rashford, và nếu thật sự cầu thủ 19 tuổi này không thể tiếp tục thi đấu trong thời gian tới thì đó sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.

Rashford bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Tottenham

Không chỉ riêng Rashford, một cầu thủ khác cũng đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt trong trận đại chiến với Tottenham vào cuối tuần này sau khi gặp chấn thương trong trận đấu với Swansea đó là Ander Herrera.

Hiện sau 9 vòng đấu, Man Utd và Tottenham đều đang có cùng 20 điểm trên BXH. Chính vì điều này nên ý nghĩa và tầm quan trọng của trận đại chiến tại Old Trafford sắp tới đối với cả 2 đội là rất lớn.

 

Bài liên quan