Công Phượng 6 tháng tịt ngòi, HLV Park Hang Seo có loại khỏi đội tuyển VN?

Phong độ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở đấu trường V-League hẳn đang làm bầu Đức lẫn HLV Park Hang Seo đau đầu.

* Thở dài xem Công Phượng “tịt ngòi” 6 tháng ở V-League

Kết thúc trận đấu giữa CLB Sài Gòn và HAGL ở vòng 5 giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018, một HLV có tiếng là kiệm lời như ông Dương Minh Ninh đã phải lên tiếng chỉ trích cậu học trò Công Phượng: “Cậu ấy thường xuyên làm chậm nhịp tấn công của HAGL, bởi những tình huống ham rê dắt.

Công Phương đang có phong độ khá tệ ở V-League

Việc cầm bóng cũng như thực hiện các pha đột phá, dù trước mặt là số đông hậu vệ đối phương, Công Phượng khiến cho HAGL bỏ lỡ một số cơ hội tấn công đáng chú ý, thậm chí khi mất bóng còn bị đối thủ phản công cực kì nguy hiểm.

Trước đó, hơn 12 nghìn khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã không ít lần đứng dậy chỉ để la ó những pha đi bóng…húc đầu vào tường, hay những tình huống ham rê dắt để rồi làm mất bóng khá vô duyên của Công Phượng. Khi Công Phượng được thay ra sân ở phút thứ 83, những người yêu mến CLB HAGL đã đứng dậy vỗ tay ủng hộ quyết định của Ban huấn luyện đội bóng nhà bầu Đức.

Nhắc lại những điều trên để thấy phong độ của Công Phượng đang tệ hơn lúc nào hết ở đấu trường V-League. Đáng nói, chỉ ít ngày trước đó, tiền đạo mang áo số 10 của HAGL đã có bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh ở Cúp Quốc gia.

Những tưởng bàn thắng kể trên giúp Công Phượng chơi thanh thoát, tự tin hơn và trở lại ở V-League. Nhưng hy vọng mãi rồi những người yêu mến Công Phượng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngao ngán cho một tài năng bóng đá được đánh giá cao trong khoảng 4 năm qua.

* Dấu hỏi lớn cho HLV Park Hang Seo

Ngồi trên khu khán đài VIP sân Thống Nhất theo dõi Công Phượng thi đấu mờ nhạt, nếu không muốn nói là không xứng đáng đá chính ở HAGL, liệu HLV Park Hang Seo có còn “dũng cảm” gọi tiền đạo gốc Nghệ An vào ĐT U23 Việt Nam hay ĐTQG thời gian tới?

Ở HAGL, Công Phượng vẫn đang được ưu ái hết mức khi những vệ tinh như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh rồi cả ngoại binh Rimario không ít lần hy sinh để tạo cơ hội cho Công Phượng tỏa sáng. Thế nhưng sau 5 vòng đấu của V-League 2018, Công Phượng vẫn chưa thể ghi nổi 1 bàn thắng trong số 351 phút được ra sân.

HLV Park Hang Seo khó có thể “nuông chiều” nếu Công Phượng thi đấu tệ như thời gian qua

Tính rộng ra, lần gần nhất công Phượng “nổ súng” ở V-League là khi HAGL thắng Hà Nội 3-2 ở vòng 23 V-League 2017 (27/10/2017). Tức tính đến thời điểm này, Công Phượng đã có 6 tháng tịt ngòi ở V-League. Kể từ đầu năm 2018, Công Phượng mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 1 bàn thắng trong màu áo U23 Việt Nam ở trận tứ kết U23 châu Á 2018 trước U23 Iraq.

Đây là con số thống kê khá bất ngờ nếu biết rằng trong năm 2017, Công Phượng là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (22 bàn) trên mọi đấu trường, vượt qua cả đàn anh Anh Đức – vua phá lưới V-League 2017 (21 bàn).

Khó có lý do nào có thể biện hộ cho phong độ thất thường, mờ nhạt khó hiểu của Công Phượng khi anh đã có mùa giải thứ 4 lên thi đấu chuyên nghiệp sau khi rực sáng ở U19 Việt Nam. Công Phượng đang khá lạc lõng ngay cả trong đội hình HAGL, chứ chưa đem phong độ của tiền đạo sinh năm 1995 so với các ngôi sao U23 Việt Nam khác đang thi đấu ở V-League như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải…

Mục tiêu vào top đầu V-League 2018 của HAGL đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi đội bóng phố Núi như đá “chấp” người khi “nuông chiều” Công Phượng trong 5 vòng đấu vừa qua. Với HLV Park Hang Seo cũng vậy, ông thầy người Hàn Quốc khó có thể “nể” bầu Đức mà tiếp tục sử dụng Công Phượng nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại như thời gian qua.

Bài liên quan