CỰC NÓNG: Chấp nhận chi mức giá ‘điên rồ’ chưa từng có, Real quyết tống khứ Ronaldo dọn đường đón BOM TẤN này

Một nguồn tin thân cận Real Madrid vừa tiết lộ với tờ The Sun về việc Real mua Neymar. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng trả cho PSG khoản phí chuyển nhượng lên 307 triệu bảng nhằm sở hữu tiền đạo Neymar.

Bên cạnh đó, tờ The Sun cho hay, sau khi chiêu mộ thành công Neymar từ CLB Barcelona với mức phí 200 triệu bảng vào mùa hè năm 2017, đội bóng thủ đô nước Pháp đã khéo léo “thòng” vào bản hợp đồng với ngôi sao người Brazil một số điều khoản ràng buộc.

Một trong những điều khoản đó là việc CLB nào muốn sở hữu Neymar ngoài việc chấp nhận kích hoạt mức phí 263 triệu bảng phải chờ đến sau ngày 1/9/2018 (thời điểm thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu chính thức đóng cửa).

Việc đưa thêm điều khoản này nhằm giúp PSG đảm bảo có sự phục vụ của Neymar ít nhất 18 tháng trước những sự nhòm ngó không ngớt từ những ông lớn tại châu Âu.

Điều đó có nghĩa, dù chi ra khoản phí theo đúng hợp đồng giao kết giữa Neymar và CLB PSG nhưng Real vẫn phải chờ đến tháng 1/2019 mới có thể chính thức sở hữu được anh.

Chính vì không muốn chờ đợi thêm, chủ tịch Florentino Perez của Real đang quyết chi ra mức phí 307 triệu bảng (cao hơn mức phí giải phóng hợp đồng Neymar tới 44 triệu bảng) hòng thuyết phục đội bóng chủ sân “Công viên các Hoàng tử” nhả người.

Chắc chắn, mức giá hấp dẫn trên sẽ khiến ban lãnh đạo PSG phải cân nhắc kỹ lưỡng. Khi mà chính Neymar cũng không thực sự thiết tha ở lại đội bóng nước Pháp sau thành tích đáng thất vọng tại Champions League mùa giải vừa qua.

Trong trường hợp chiêu mộ thành công Neymar, ngoài việc phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới từ PSG, Real Madrid còn phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB. Kỷ lục chuyển nhượng của Los Blancos hiện đang thuộc về Gareth Bale với mức giá 109 triệu bảng từ Tottenham năm 2013.

Tuy nhiên, một rắc rối không nhỏ nếu Neymar chuyển sang Real, anh sẽ vấp phải sự phản đối từ ngôi sao số 1 đội bóng Cristiano Ronaldo. Bởi đi kèm với giá trị chuyển nhượng, Real còn phải chi trả mức lương dự kiến lên đến 45 triệu euro/năm cho Neymar. Trong khi đó, người có mức lương cao nhất tại Real là Ronaldo chỉ nhận được khoảng 21 triệu euro/năm.

Điều đó sẽ khiến cho tiền đạo người Bồ Đào Nha không chấp nhận thua kém Neymar về mặt lương bổng. Mới đây, chính Ronaldo đã trả lời với báo chí việc không chấp nhận Real mua Neymar.

Đồng thời, sự xuất hiện của Neymar trong đội hình cũng đe dọa nghiêm trọng vị trí của CR7.

Cũng có nguồn tin cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến HLV Zinedine Zidane từ chức chính là việc ngài Chủ tịch Perez quyết chiêu mộ bằng được Neymar trong khi HLV người Pháp luôn muốn dành mọi sự ưu ái cho Cristiano Ronaldo.

Rõ ràng, sự phản ứng dữ dội từ phía Ronaldo cũng sẽ khiến ngài Perez phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Hiện Neymar đang cùng đội tuyển Brazil tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Bài liên quan