CỰC NÓNG: VTV đàm phán xong xuôi, 90 triệu dân Việt Nam chắc chắn sẽ được xem World Cup miễn phí Hè này

Dù chưa có đài nào xác nhận sở hữu bản quyền phát sóng, thế nhưng phía nhà cung cấp đã xác nhận khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi World Cup 2018.

Trong danh sách các quốc gia Châu Á đã có bản quyền World Cup , Việt Nam là một trong 26 nước hiện đã được công ty Infront Sports & Media xác nhận đã có bản quyền phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh.

Infront Sports & Media chính là nhà cung cấp bản quyền hình ảnh của World Cup 2018. Trong suốt thời gian qua, các nhà đài của Việt Nam đã đàm phán với tổ chức trên và hiện tại, Việt Nam đang là quốc gia cuối cùng của khu vực Đông Nam Á chưa có bản quyền phát sóng giải đấu này.

Lý do nằm ở số tiền “khủng” lên tới 15 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng) mà đối tác “chào hàng” trong khi VTV chỉ muốn chi tối đa khoảng 10 triệu USD.

Khi nhiều người còn đang tranh cãi liệu World Cup 2018 có được mang về Việt Nam hay không, đài truyền hình vệ tinh K+ đã hé lộ về kế hoạch lên sóng ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất mùa Hè năm nay vào ngày 31/5 vừa qua.

Và trong một diễn biến mới đây, Infront Sports & Media đã điền tên Việt Nam là một trong 26 quốc gia sẽ được xem 32 đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài.

Việt Nam là cái tên cuối cùng của khu vực Đông Nam Á có bản quyền phát sóng, theo thông báo từ Infront .

Vì VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 thế nên với động thái này từ nhà phân phối Infront Sport & Media chúng ta đã có thể chắc chắn VTV đã sở hữu bản quyền nhưng vẫn chưa công bố chính thức tới khán giả mà thôi.

Bài liên quan