Cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc, nữ Việt Nam cạn hy vọng dự World Cup

Lá thăm không may đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng B cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 (Women’s Asian Cup) ở Jordan.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup nữ 2018 đã diễn ra chiều nay (9/12) tại Jordan. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với Philippines nên chắc chắn sẽ phải gặp những đối thủ mạnh hơn tại VCK.

Kết quả bốc thăm chính thức đưa tuyển nữ Việt Nam vào cùng bảng B với Nhật Bản, Australia và nữ Hàn Quốc. Trong khi ấy, bảng A có chủ nhà Jordan, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

So với bảng A, bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam khó hơn rất nhiều khi cả 3 đối thủ đều là những cường quốc châu Á và thế giới. Nữ Nhật Bản là đương kim Á quân thế giới, đương kim vô địch châu Á. Còn nữ Hàn Quốc và Australia đều nhiều lần góp mặt tại World Cup và đã vào tới vòng 1/16 Cúp thế giới 2015.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup nữ 2018 tổ chức tại Jordan.

Việc phải chạm trán các đối thủ quá mạnh khiến cơ hội giành vé đến World Cup của HLV Mai Đức Chung và các học trò trở nên rất mong manh.

Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra từ ngày 6 tới 20/4 năm sau tại Jordan. 5 đội tuyển đứng đầu giải đấu sẽ đại diện cho châu Á tham dự World Cup nữ 2019 tổ chức tại Pháp.

Ở kỳ Asian Cup nữ gần nhất tổ chức năm 2014 tại Việt Nam, 5 đội tuyển giành vé tới World Cup là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 6 tại giải sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận play-off.

 

Bài liên quan