Cùng nhận diện 3 đối thủ của MU tại vòng bảng Champions League 2017/18

Trong ngày trở lại Champions League, lá thăm may mắn đã giúp M.U nằm trong bảng đấu được đánh giá khá nhẹ ký với sự góp mặt của Benfica, CSKA Moscow và Basel.

Quỷ đỏ đã vắng mặt ở giải đấu hàng đầu của châu Âu mùa giải trước, nhưng đã trở lại sau khi vô địch Europa League mùa trước. Dù nằm trong nhóm hạt giống thứ 2, nhưng lá thăm vẫn giúp M.U tránh mặt tất cả đội bóng lớn của bóng đá châu Âu khi họ trở lại.

MU đã vô địch Europa League mùa trước để giành vé dự vòng bảng Champions League 2017/18

Benfica, CSKA Moscow và Basel không phải là những cái tên quá mạnh. Tuy nhiên trong quá khứ không ít lần M.U gặp khó khăn khi nằm chung bảng với một trong số đó, đặc biệt là cái tên Benfica. Liệu rằng kịch bản ở mùa giải năm nay có khác? Hãy cùng đánh giá sơ bộ 3 đối thủ của thầy trò HLV Jose Mourinho.

1.Benfica

M.U đã tránh được 3 đội bóng lớn trong nhóm 1 là Real Madrid, Bayern Munich, Juventus để gặp Benfica. Nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha có thể coi là đối thủ vừa tầm, làm hài lòng HLV Mourinho và các học trò.

Mùa giải trước Benfica từng lọt vào vòng 1/8 và bị Dortmund loại với tỷ số chung cuộc 5-0 sau hai lượt trận. Đội bóng Bồ Đào Nha trong quá khứ cũng từng hai lần giành danh hiệu vô địch trong những năm 1960, khi Champions League vẫn còn tên gọi là cúp C1.

Cầu thủ nổi bật: Konstantinos Mitroglou

Mitroglou từng thi đấu tại Anh trong màu áo Fulham

Tiền đạo người Hy Lạp từng có quãng thời gian đen tối tại Anh, khi không thể hiện được nhiều trong màu áo Fulham. Tuy nhiên, khi chuyển sang khoác áo Benfica mùa giải 2015/16, Mitroglu liên tục tỏa sáng. Mùa đầu tiên anh có 20 bàn sau 32 trận tại giải VĐQG. Mùa trước, chân sút 29 tuổi có 16 bàn, góp công lớn giúp Benfica vô địch.

Đánh giá nguy hiểm: 6/10
Đây được coi là cái tên nguy hiểm nhất, có thể cạnh tranh vị trí với M.U.

2.Basel

Ở nhóm hạt giống số 3, Napoli, AS Roma được đánh giá nặng ký bên cạnh 2 đại diện của ngoại hạng Anh là Liverpool và Tottenham. Một lần nữa M.U lại may mắn tránh được những cái tên khó chịu này và chỉ phải gặp đại diện của Thụy Sỹ, Basel.

Mùa trước Basel giành danh hiệu vô địch với 17 điểm nhiều hơn đội bám đuổi phía sau, qua đó lập kỷ lục 20 lần đăng quang tại giải đấu cao nhất Thụy Sỹ. Trong khi đó, tại vòng bảng Champions League mùa trước, Basel sớm nói lời chia tay khi nằm chung bảng với những đội bóng lớn PSG và Arsenal.

Cầu thủ nổi bật: Ricky van Wolfswinkel

Van Wolfswinkel cũng từng thi đấu tại Anh khi thi đấu cho Norwich

Wolfswinkel cũng có quãng thời gian 3 năm đen tối tại Anh khi chuyển sang khoác áo Norwich. Anh chỉ ra 28 trận trên tất cả các mặt trận và có 2 bàn thắng, còn lại thời gian chủ yếu được đem cho Saint Etienne và Real Betis mượn.

Mùa 2016/17, Wolfswinkel trở về Hà Lan và thi đấu bùng nổ với 23 bàn thắng sau 37 trận. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè này chân sút người Hà Lan chuyển sang Basel và đang hòa nhập khá nhanh với 4 bàn thắng sau 4 trận tại giải VĐQG.

Đánh giá nguy hiểm: 5/10
Không được đánh giá quá cao về thực lực, Basel có lẽ khó lòng làm nên chuyện trước M.U.

3.CSKA Moscow

CSKA Moscow giành vị trí Á quân tại giải VĐQG Nga mùa giải trước với 7 điểm kém đội đầu bảng Spartak Moscow. Về cơ bản, thực lực của CSKA Moscow không quá đáng ngại. Tuy nhiên khoảng cách địa lý khiến Quỷ đỏ phải di chuyển quá nhiều cộng thêm điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là thử thách không hề nhỏ.

Cầu thủ nổi bật: Alan Dzagoev

Alan Dzagoev là cầu thủ quan trọng bậc nhất của CSKA Moscow và ĐTQG Nga

Dzagoev được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Nga khoảng gần mười năm trước. Anh là niềm hy vọng của bóng đá Nga trong mỗi kỳ World Cup hay EURRO. Dzagoev cũng từng nhiều lần được liên hệ chuyển tới Anh thi đấu, nhưng rốt cuộc anh vẫn gắn bó với đội bóng thủ đô Moscow.

Đánh giá nguy hiểm: 5/10
Cũng có trình độ chuyên môn tương đương với Basel. Chỉ cần các cầu thủ M.U không tự thua, họ hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Bài liên quan