Cựu tuyển thủ quốc gia kích động Sỹ Mạnh “đánh chết nó đi anh” khiến ai cũng choáng váng

Vụ bê bối giữa Đặng Văn Lâm với cựu tuyển thủ quốc gia Sỹ Mạnh còn chưa kịp lắng xuống thì người hâm mộ lại được phen “hết hồn” khi chứng kiến một cựu tuyển thủ khác cũng rất manh động, xúi Sỹ Mạnh đánh Văn Lâm.

Ngày hôm qua (11/9), bóng đá Việt Nam rung động vì vụ hành hung của Sỹ Mạnh, trợ lý HLV tại CLB bóng đá Hải Phòng với tuyển thủ quốc gia Đặng Văn Lâm.

Cụ thể, khi Văn Lâm và em trai đang ở trong phòng riêng, Sỹ Mạnh xông vào chửi bới và ra tay đánh thủ thành này. Văn Lâm sợ quá đã bỏ chạy, phi tới cầu thang và trượt ngã khiến cổ chân bị trật. Một số nguồn tin còn nói, thậm chí, Sỹ Mạnh đã đem theo cả dao để “nói chuyện” với Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm bị trật cổ chân sau vụ hành hung của Sỹ Mạnh.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, Sỹ Mạnh thừa nhận việc có ra tay đánh Văn Lâm nhưng nói mình chỉ dùng tay chứ không dùng dao.

Đáng chú ý, sau khi báo chí đưa tin về vụ việc, cựu tuyển thủ quốc gia này đã lớn tiếng thách thức cả báo chí và người hâm mộ. Đặc biệt, Sỹ Mạnh lại nhận được sự hưởng ứng “nhiệt tình” từ Hoàng Danh Ngọc, một cựu tuyển thủ quốc gia khác.

Cựu tuyển thủ quốc gia Hoàng Danh Ngọc: “Đánh chết mẹ nó đi anh”.

Trước đó, nguyên nhân của vụ hành hung được xác định là do mâu thuẫn bên ngoài sân cỏ. Vụ việc này như một hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức trầm trọng của một thế hệ cầu thủ, ưa sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Sau khi vụ hành hung xảy ra, Sỹ Mạnh đã bị CLB bóng đá Hải Phòng sa thải vào chiều qua (11/9).

Hoàng Danh Ngọc (sinh năm 1990), từng khoác áo U22 Việt Nam và giành chức vô địch Merdeka Cup 2008.

Anh đã từng tham dự AFC Champions League cùng với đội Mikado Nam Định và ghi một bàn thắng rất đẹp từ một pha sút xa ngoài khu vực 16m50, được kênh truyền hình ESPN bầu là một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải đó.

Trong trận Nam Định gặp Thể Công, Hoàng Danh Ngọc đã có những hành động không đẹp với các cổ động viên Thể Công. Sau trận này Ngọc bị kỉ luật 10 triệu và cấm thi đấu 6 trận.

Năm 2014, Hoàng Danh Ngọc dính vào nghi án bán độ cùng các đồng đội ở CLB The Vissai Ninh Bình với số tiền nhận được là 50 triệu đồng.

Hiện tại, Danh Ngọc đang thất nghiệp sau khi bị CLB Long An thanh lý hợp đồng hồi tháng 4/2017.

Thủ môn Đặng Văn Lâm từng bị đuổi khỏi HAGL

Sau khi rời U19 Việt Nam vì sự cố, Văn Lâm trở lại phố núi khoác áo U21 HAGL dự giải U21 quốc gia năm 2012. Thủ môn Việt kiều tiếp tục mất điểm khi sút bóng vào cabin ban huấn luyện đội nhà để phản ứng việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn không xếp anh bắt chính. Tới khi được lên đội 1 HAGL đá V.League, anh này quay lưng thể hiện thái độ coi thường các HLV ở đội trẻ U21 và U19 HAGL.

Văn Lâm từng bị đuổi khỏi HAGL

Lâm ngày xưa ở đội chửi cả fu** you với ban huấn luyện HAGL. Khi lên đội 1 đá V.League thì Lâm gặp các thầy ở đội trẻ không thèm chào hỏi. Đó là lý do HAGL quyết định chia tay thủ môn Việt kiều. Bầu Đức không chấp nhận một cầu thủ kém về đạo đức”, một thành viên HAGL kể lại.

Bài liên quan