“Dải ngân hà Etihad” đang hình thành

Man City đang có mùa Hè chuyển nhượng rất hiệu quả. Những điểm yếu của họ mùa giải trước hiện được Pep Guardiola khắc phục bằng các tân binh chất lượng. Dường như Pep đang trên đường biến Man City trở thành một siêu CLB, cỡ như Barcelona và Bayern Munich mà ông từng dẫn dắt…

Thủng chỗ nào, vá chỗ đó

Mùa giải trước, hậu vệ cánh và thủ môn là 2 vị trí khiến Pep Guardiola đau đầu nhất. Claudio Bravo không đủ chắc chắn và không hòa nhập được với lối chơi sử dụng rất nhiều bóng bổng ở Premier League. Ở hai biên, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna đã luống tuổi và không đáp ứng được đòi hỏi về những cầu thủ chạy cánh phải lên công về thủ toàn diện của Pep. Chính điều này là một phần nguyên nhân dẫn tới kế hoạch xây dựng lối chơi Man City của Pep bị phá sản.

Man xanh đã không thể chơi thứ bóng đá theo đúng triết lý của Pep. Thậm chí giai đoạn cuối mùa giải, Pep đã phải tự thay đổi mình, đã từ bỏ cách triển khai bóng từ hàng thủ, sử dụng nhiều bóng dài để phù hợp với tình thế. Nhưng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chỉ sau một mùa Hè. Man City đang có kỳ chuyển nhượng “gãi đúng chỗ ngứa” nhất trong nhóm Big Six. đội hình “thủng” chỗ nào, chỗ đó đang được Pep vá lại bằng những bản hợp đồng đầy chất lượng.

Guardiola đang bổ sung những vị trí cần thiết cho Man City

Trong khung gỗ, Ederson được mang về với giá 34,7 triệu bảng, biến anh trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Ederson được miêu tả là thủ môn chơi chân cực tốt, đúng như Pep yêu cầu. Ở hai biên, ngay sau khi thất bại trong vụ Dani Alves thì Man City đã đưa về Kyle Walker. Có lẽ không cần nói nhiều về ngôi sao người Anh. Mùa giải trước, Walker xứng đáng là hậu vệ cánh phải hay nhất ở Premier League.

Ở cánh đối diện, Benjamin Mendy sắp cập bến Etihad. Có thêm Mendy, Man City coi như có sự nâng cấp toàn diện cho cả 2 cánh. Thậm chí, với khả năng của Walker và Mendy, từ chỗ là điểm yếu mùa trước, bây giờ Pep lại đang có trong tay cặp hậu vệ biên công thủ toàn diện bậc nhất Premier League. So sánh với Chelsea, Arsenal và Liverpool, rõ ràng Man City đang có một mùa Hè chuyển nhượng xuất sắc hơn rất nhiều.

Với sự tăng cường chất lượng Walker, HLV Guardiola tự tin có thể vận hành Man City theo nhiều sơ đồ khác nhau

“Dải ngân hà Etihad”

Sau Mendy, Man City chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Nhiều khả năng họ vẫn sẽ mua thêm ít nhất một trung vệ và một hậu vệ cánh đẳng cấp nữa. Vị trí trung vệ cũng là nỗi lo của Pep bởi Vincent Kompany chấn thương liên miên, John Stones là nỗi thất vọng còn Nicolas Otamendi không có phong độ ổn định. Man xanh cần thêm một trung vệ xuất sắc và Pep với các trợ lý vẫn đang lùng sục để đưa về Etihad.

Nếu mua thêm được trung vệ, họ sẽ sở hữu đội hình xứng danh “Dải ngân hà” với những ngôi sao trên từng vị trí. Có cảm giác, một siêu Man City đang thành hình nhờ sự mạnh tay và khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng.

Guardiola sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình

Đúng vậy. Bởi chỉ có siêu đội hình thì đến cả một tiền đạo hàng đầu Premier League như Sergio Aguero mới không có chỗ đứng trong đội hình xuất phát. Mùa tới, khả năng lớn là Aguero sẽ phải dự bị cho Gabriel Jesus. Và cũng chỉ có siêu đội hình thì mới có chuyện bản hợp đồng gần 50 triệu bảng, Raheem Sterling cũng nhiều khả năng chịu chung số phận như Aguero.

Nhìn vào đội hình Man City lúc này, các ngôi sao có sẵn kết hợp với những tân binh, đặc biệt là trên hàng công, có thể nói Man xanh sẽ là đối thủ rất khó bị đánh bại tại Premier League. Hai đội bóng trước đây của Pep là Barcelona và Bayern Munich cũng từng có sức mạnh vượt trội ở La Liga và Bundesliga. Man City cũng đang trên đường trở thành một thế lực như thế ở Premier League nếu nhìn vào cách xây dựng đội bóng của Pep.

Bài liên quan