Dàn sao Premier League luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới

Mùa giải mới còn hơn 1 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng các CLB hàng đầu ở Premier League đã bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho những chuyến du đấu khắp thế giới.

CLB Man Utd đã tới Los Angeles trong chuyến du đấu ở Mỹ. Tại đây, dàn “sao” của Quỷ đỏ đã gặp mặt đồng đội mới Lukaku. Tân binh 75 triệu bảng của Man Utd đã lần đầu tiên tham gia luyện tập cùng đội bóng mới sau màn ra mắt chính thức. Lukaku sẽ mặc áo số 9 ở Man Utd sau khi được sự đồng ý của Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo sở hữu số áo này nhưng đang bị chấn thương dài hạn.

Lukaku luyện tập cùng các đồng đội mới ở Man Utd như Pogba, Lingard hay Herrera

Trong phát biểu đầu tiên về cậu học trò mới, HLV Jose Mourinho cho rằng: “Lukaku rất phù hợp với Man Utd. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi với cá tính lớn. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi cậu ấy muốn phát triển sự nghiệp tại CLB lớn nhất thế giới. Lukaku là sự bổ sung tuyệt vời và toàn đội sẽ hoan nghênh cậu ấy. Tôi thực sự mong chờ được làm việc với cậu ấy một lần nữa”.

Lukaku nói về CLB mới: “Tôi muốn trở thành một phần của Man Utd. Tôi đang rất háo hức được chạy trên mặt cỏ Old Trafford trước 75 nghìn cổ động viên. Nhưng giờ tôi và các đồng đội phải nỗ lực luyện tập để sẵn sàng cho mùa giải mới”.

Một tân binh khác cũng nhận được sự chú ý là Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển chính là bản hợp đồng đầu tiên của Man Utd trong mùa hè này khi chuyển tới sân Old Trafford từ Benfica với phí chuyển nhượng 30,7 triệu Bảng.

Tân binh Lindelof được kỳ vọng sẽ hợp cùng Bailly tạo thành cặp trung vệ “thép” của Man Utd trong mùa giải tới

Ngoài ra, những trụ cột của “Quỷ đỏ” như David De Gea, Ander Herrera, Antonio Valencia, Juan Mata, Fellaini và các gương mặt trẻ như Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, Scott McTominay, Andreas Pereira, Joel Pereira đều có mặt. Sau Lindelof và Lukaku, Man Utd có thể tiếp tục đưa về sân Old Trafford những tân binh chất lượng khác khi HLV Jose Mourinho đang đưa Perisic (Inter Milan), Fabinho (Monaco) và James Rodriguez (Real Madrid) vào “tầm ngắm”.

Tại Mỹ, Man Utd sẽ lần lượt đối đầu LA Galaxy tại Los Angeles (16-7), Real Salt Lake tại Utah (18-7), Man City tại Houston (21-7), Real Madrid tại Santa Clara (23-7) và Barcelona tại Maryland (27-7).

HLV Jose Mourinho đang chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải thứ hai ở Man Utd. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường gặt hái được thành công lớn trong mùa giải thứ hai dẫn dắt các CLB, từ Porto, Inter Milan đến Real Madrid.

 

Đương kim vô địch Premier League Chelsea đã hội quân cho mùa giải mới tại trung tâm huấn luyện Cobham.
Tại đây, HLV Antonio Conte đã tham gia chạy khởi động cùng các trụ cột Cahill, Luiz, Kante, Pedro, Willian và các cầu thủ trẻ Piazon, Christensen, Salter và Ommeruo.

HLV Conte chạy khởi động cùng các cầu thủ trong buổi tập đầu tiên của Chelsea trước mùa giải mới. The Blues đang gặp khó khăn trong chiến dịch chuyển nhượng hè 2017 khi việc đàm phán các mục tiêu hàng đầu của họ vẫn đang bế tắc, trong khi mục tiêu số 1 Lukaku đã bị đối thủ Man Utd “nẫng tay trên”

Buổi tập đầu tiên của The Blues thiếu vắng những gương mặt đáng chú ý, trong đó có Diego Costa, Eden Hazard và Antonio Rudiger. Costa gần như không còn tương lai tại Chelsea sau tin nhắn “chia tay” từ HLV Conte. Tiền đạo 29 tuổi này sẵn sàng nghỉ thi đấu nửa mùa giải mới để trở lại Atletico Madrid khi CLB này đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng.

Eden Hazard cũng có mặt tại trung tâm Cobham nhưng anh phải tập riêng vì đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật mắt cá chân, điều sẽ khiến ngôi sao người Bỉ chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 9. Trong khi đó, tân binh trị giá 30,7 triệu Bảng Antonio Rudiger vẫn đang trong kỳ nghỉ sau khi cựu trung vệ của CLB AS Roma cùng đội tuyển Đức đăng quang tại Confeds Cup 2017.

Trận đấu chính thức đầu tiên của Chelsea trong mùa giải mới sẽ là cuộc đối đầu với Arsenal tại trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) vào ngày 6-8 trên sân Wembley.

Man City của HLV Pep Guardiola cũng đã ra sân tập buổi đầu tiên với những gương mặt quen thuộc như Aguero, Jesus, Stones, Toure, Sterling hay Fernandinho.

Thủ thành Ederson (áo vàng) ra sân tập cùng các đồng đội mới ở Man City

Gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất là tân binh Ederson. Thủ thành 23 tuổi đến từ Benfica chuyển đến sân Etihad với phí chuyển nhượng kỷ lục 35 triệu Bảng, đưa anh trở thành thủ môn đắt giá nhất được một CLB của Anh chiêu mộ. Ederson được kỳ vọng sẽ trở thành “người gác đền” số 1 của Man City, sau nỗi “thất vọng” mang tên Claudio Bravo.

HLV Pep Guardiola vừa trải qua mùa giải thất bại cùng Man City khi không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Tân binh Bernando Silva vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của Man City khi được nghỉ ngơi sau chiến dịch Confeds Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ 43 triệu Bảng đến từ Monaco được kỳ vọng sẽ kết hợp với David Silva tạo thành bộ đôi tiền vệ tuy nhỏ con nhưng đầy sáng tạo ở tuyến giữa của Man City.

Ngoài Ederson và Bernando Silva, HLV Pep Guardiola muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hàng công Man City với việc hướng tới Alexis Sanchez (Arsenal) hay Belotti (Torino).

Arsenal đã đến Australia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du đấu hè 2017. Trong 25 cầu thủ, cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người hâm mộ “Pháo thủ” là tân binh Alexandre Lacazette. Tiền đạo người Pháp chuyển đến sân Emirates với 53 triệu Bảng phí chuyển nhượng, phá kỷ lục của CLB khi chiêu mộ tiền vệ Ozil từ Real năm 2013 với 42,5 triệu Bảng.

Tân binh Lacazatte nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ “Pháo thủ” tại Australia

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong đội hình “Pháo thủ” là Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile đang nghỉ hè sau khi góp mặt cùng đội tuyển quốc gia thi đấu tại Confeds Cup trên đất Nga. Arsenal đang nỗ lực “trói chân” Sanchez trước sự lôi kéo của Man City, Juventus hay Bayern Munich. Sanchez có vẻ cũng không còn “mặn mà” khoác áo Arsenal khi anh đang yêu cầu mức lương “khổng lồ” để ký hợp đồng mới.

Wayne Rooney đã có buổi tập đầu tiên trong màu áo “mới” mà “cũ”. Chia tay Man Utd sau 13 năm gắn bó, Rooney trở lại Everton, nơi anh bắt đầu sự nghiệp và tỏa sáng. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khát khao chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn, tiền đạo 31 tuổi được kỳ vọng sẽ thay thế tiền đạo chủ lực Lukaku đã chuyển sang chính Man Utd.

Wayne Rooney tập luyện cùng các đồng đội mới ở Everton.

Rooney chia sẻ, anh quay lại Everton không đơn thuần là do cảm tính mà xuất phát từ tham vọng và thực lực của CLB. Mùa hè này, Everton là một trong những CLB “bạo chi” nhất ở Premier League khi đã bỏ ra hơn 100 triệu Bảng để đưa về 6 tân binh, trong đó có Rooney. Chưa dừng lại ở đó, HLV Ronald Koeman vẫn muốn tiếp tục mua sắm khi chọn tiền đạo Olivier Giroud của Arsenal là mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo.

Bài liên quan