Dàn sao thượng thặng phô diễn đẳng cấp, Tây Ban Nha hủy diệt đội bóng của Keylor Navas

Sau khi vượt qua vòng loại, Tây Ban Nha vừa có màn thị uy đầy ấn tượng trước các địch thủ ở World Cup 2018 bằng thắng lợi “5 sao” trước Costa Rica.

Trong ngày không có sự phục vụ của thủ thành tài ba Keylor Navas của Real Madrid (chấn thương đùi), Costa Rica đã phòng ngự rất tệ trước Tây Ban Nha.

Ngay ở phút thứ 6, lưới của các vị khách đã rung lên sau tình huống David Silva kiến tạo cho Jordi Alba ghi bàn. Silva chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Tây Ban Nha trong trận đấu đêm qua.

Morata gia tăng cách biệt cho “Bò tót” Tây Ban Nha

Sau khi Alvaro Morata nâng tỷ số lên 2-0 bầng cú dứt điểm từ góc hẹp ở phút 23 (anh có rất nhiều cơ hội và đáng ra có thể lập hat-trick ngay trong hiệp 1), tiền vệ của Man City đã lập cú đúp chỉ trong vỏn vẹn 2 phút (51′, 55′). Với cú đúp vừa lập, Silva đã nâng số bàn thắng anh ghi được cho ĐT Tây Ban Nha lên thành 35.

Trong danh sách các cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ sở đấu bò, Silva hiện chỉ xếp sau có David Villa (59 bàn), Raúl González (44 bàn) và Fernando Torres (38 bàn). Đây là thành tích thực sự đáng nể bởi Silva chơi ở vị trí tiền vệ vốn không giữ nhiệm vụ chính là ghi bàn.

Silva chói sáng với cú đúp

Khi trận đấu bước sang phút 73, tiền vệ Andres Iniesta còn ghi thêm 1 bàn trước khi rời sân để nhường chỗ cho Luis Alberto. Trong những phút còn lại, Tây Ban Nha vẫn nắm thế chủ động nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Dẫu sao, thắng lợi 5-0 trước đại diện châu Mỹ cũng đủ khiến người Tây Ban Nha hài lòng. Với 6 chiến thắng liên tiếp, họ hoàn toàn có lý do để tự tin bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bàn thắng

Tây Ban Nha: Alba (6′), Morata (23′), Silva (51′, 55′), Iniesta (73′)

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Kepa; Odriozola, Pique (Bartra 46′), Ramos (Nacho 46′), Alba; Thiago, Busquets (Saul 46′), Iniesta (Luis Alberto 74′); Silva, Morata (Aspas 46), Isco (Asensio 65).

Costa Rica: Danny Carvajal; Gamboa, Waston (Gutierrez 63), Duarte (G Gonzalez 56), Calvo, Oviedo (Matarrita 66); Bolanos (Wallace 60), Borges, Tejeda, Venegas (O Rodriguez 75); Urena (Ortiz 56).

Bài liên quan