Đẳng cấp siêu sao lên tiếng, Man City vượt ải Stoke tiến sát ngôi vương

(Vòng 30 Ngoại hạng Anh) Trận đấu là màn trình diễn chói sáng của một ngôi sao với 2 lần lập công. Qua đó Man City coi như đã nắm chắc ngôi vô địch mùa này.

Man City phải thi đấu muộn nhất vòng 30 Ngoại hạng Anh, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng quá nhiều. Chiến thắng của MU trước Liverpool khiến thầy trò Guardiola không thể nới rộng cách biệt song một chiến thắng trước Stoke giúp đội đầu bảng đảm bảo tiến độ đăng quang đúng vòng 33.

David Silva ghi cả 2 bàn thắng cho Man City

Stoke đang rất khát điểm để trụ hạng song lợi thế sân nhà chưa đủ để tạo ra khác biệt. Thế trận chênh lệch lập tức được Man City tạo ra sau tiếng còi khai cuộc. David Silva chỉ cần 10 phút để chọc thủng lưới Butland với màn phối hợp như lập trình với đồng đội.

Bàn thắng sớm càng mang đến thế trận nhàn nhã cho Man City. Họ liên tục uy hiếp và khung thành Stoke không ngừng chao đảo. Kịch bản sau giờ nghỉ cũng giống với khi trận đấu bắt đầu, Man xanh “nhấn ga” và hàng thủ chủ nhà lại bị đánh bại.

Coi như Man City đã là nhà vô địch NHA mùa này

David Silva khởi xướng pha hãm thành rồi chính anh dứt điểm tinh tế đánh bại Butland phút 50. Quãng thời gian sau đó, Stoke thi đấu bạc nhược. Họ không có nổi 1 pha dứt điểm trúng khung thành.

Man City thắng dễ 2-0 qua đó tiếp tục bảo toàn cách biệt 16 điểm với MU. Stoke vẫn đứng thứ 19 nhưng chỉ kém nhóm an toàn 1 điểm.

Chung cuộc:

Stoke 0-2 Man City (H1: 0-1)

Ghi bàn: David Silva (10′ 50′)

Đội hình ra sân:

Stoke: Butland; Bauer, Zouma, M. Indi, Stafylidis; Badou, Cameron, Allen; Shaqiri, Jese, Choupo-Moting

Man City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sterling, Sane, Jesus

Thông số trận đấu

Thông số trận đấu

Bài liên quan