Đẳng cấp vươn tầm châu lục, Việt Nam từ chối đá giải “ao làng” cùng các đối thủ từ Đông Nam Á

Giải đấu Hassanal Bolkiah Trophy truyền thống của Brunei lần thứ 6 – năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 23/4 với sự góp mặt của 7 đội bóng Đông Nam Á.

Sau 4 năm kể từ giải đấu năm 2014, Hassanal Bolkiah Trophy sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm nay 2018 với sự tham dự của 7 đội tuyển Đông Nam Á.

7 đội tuyển trên sẽ chia thành 2 bảng gồm chủ nhà Brunei, Thái Lan, Myanmar, Timor-Leste nằm ở bảng A. Bảng B gồm có Lào, Singapore và Campuchia.

Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ thi đấu vòng bán kết, hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tranh ngôi vô địch. Đội vô địch sẽ giành được cúp và khoản tiền thưởng 15.200 USD, Á quân nhận 7.600 USD và hai đội đồng hàng ba sẽ được 3.800 USD.

Về lý thuyết, Hassanal Bolkiah Trophy là giải đấu dành cho các cầu thủ U22, tuy nhiên các đội tuyển mạnh của Đông Nam Á như Thái Lan và Myanmar chủ yếu mang theo những cầu thủ ở độ tuổi 17 đến 19.

Hassanal Bolkiah Trophy là giải đấu có truyền thống của Brunei, tính đến nay giải đã trải qua 5 lần tổ chức vào các năm 2002, 2005, 2007, 2012 và 2014.

Việt Nam là một khách mời quen thuộc khi tham dự đầy đủ cả 5 lần tổ chức này. Thành tích cao nhất của chúng ta là ngôi vị Á quân năm 2014 khi lứa Công Phượng để thua Myanmar 3-4 trong trận chung kết.

Ở giải năm nay, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định không cử đại diện tham gia. Thay vào đó, ĐT U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ tham dự giải Suwon JS Cup tại Hàn Quốc với những đối thủ hàng đầu thế giới là Hàn Quốc, Mexico và Ma-rốc.

Bài liên quan