Đánh giá cửa vô địch của 5 ứng cử viên hàng đầu: Hạt giống số 2 hàng công quá tù, ngôi vô địch khó thoát khỏi số 1

Dưới đây là nhận xét đánh giá về sức mạnh của 5 ứng cử viên hàng đầu World Cup năm nay:

5. Argentina

Đội hình của Albiceleste cũng rất chất lượng với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các giải vô địch hàng đầu Châu Âu nhưng lối chơi của đội này bị chê là quá phụ thuộc vào Lionel Messi.

Đây sẽ là World Cup của cùng của tiền đạo Barcelona nên anh cùng các đồng đội sẽ chiến đấu hết sức vì cho danh hiệu lần thứ ba của Argentina. Tin đáng chú ý nhất về đội bóng này là  Sampaoli sẽ để Icardi ở nhà do hàng công đã quá chật chội.

4. Pháp

Sau World Cup 1998, Pháp chưa bao giờ có đội hình đồng đều và chất lượng như hiện nay. Pháp dư thừa tài năng tới nỗi hàng loạt siêu sao không được chọn vào đội tuyển.

Ngoại trừ sự thiếu vắng Koscielny thì HLV Deschamps sẽ có đầy đủ quân bài cần thiết để đưa Pháp đăng quang. World Cup tại Nga sẽ là cơ hội để những ngôi sao trẻ Paul Pogba, Kylian Mbappe, Samuel Umtiti tỏa sáng.

3. Brazil 

Sau thất bại ê chề ngay tại quê nhà cách đây 4 năm, Brazil đã thay da đổi thịt hoàn toàn với sự dẫn dắt của HLV Tite. Selecao hiện tại là một đội bóng công thủ toàn diện và có nhiều cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Neymar, Jesus, Coutinho.

Neymar dính chấn thương hồi tháng 2 và đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, anh cũng chính là điểm yếu vì Brazil quá phụ thuộc vào Neymar

Tuy nhiên hành lang cánh phải của Seleção sẽ thiếu vắng Dani Alves với chấn thương đầu gối, đây sẽ là tốn thất không nhỏ cho đội bóng Nam Mỹ.

2. Tây Ban Nha

Dưới thời HLV Julen Lopetegui, đội bóng xứ sở bò tót đã thi đấu tốt hơn nhiều so với trước đây. La Roja bất bại ở chiến dịch vòng loại và hủy diệt Argentina 6-1 ở trận giao hữu hồi tháng 3. Lối chơi của họ vẫn thiên về kiểm soát bóng nhưng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và khi cần thiết sẽ trở nên vô cùng thực dụng.

Đội hình Tây Ban Nha vô cùng đáng gờm với những cái tên như De Gea, Sergio Ramos, Gerard Pique, David Silva, Isco, Iniesta… Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cái tên nổi tiếng nào bị dính chấn thương nên Tây Ban Nha sẽ tới Nga với sức mạnh tối đa. Tuy nhiên, hàng tiền đạo của họ lại không thực sự ấn tượng.

1. Đức

Cỗ xe tăng” gần như đã có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất của mình cho World Cup. Đội hình chính thức của Đức gần như sẽ giữ bộ khung đã vô địch World Cup 4 năm trước và có thêm những cầu thủ có phong độ tốt như Kimmich, Leon Goretzka và Timo Werner.

Sau khi giành vé tới Nga, Đức đã thi đấu 4 trận giao hữu với Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil. Tuy không thắng trận nào nhưng họ vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.Chỉ hơi tiếc 1 chút vì Leroy Sane không được gọi vào đội hình chính.

Bài liên quan